Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Sa Pa khắc phục hậu quả thiên tai, chào đón du khách trở lại

Nguyệt Anh - 00:58, 16/09/2024

UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã chính thức thông báo khôi phục hoạt động của các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã. Theo đó, khu du lịch cáp treo Fansipan Legend đã khôi phục từ ngày 13/9. Các khu, điểm du lịch như Thác Bạc, Vườn đá Tả Phìn, Thung lũng xanh, Vườn hồng mộng mơ, Suối Vàng - thác Tình Yêu, Hàm Rồng, Cát Cát đã khôi phục từ ngày 14/9. Các điểm: Đồi Hoa hồng cổ, thung lũng Mường Hoa, Sín Chải tiếp tục theo dõi tình hình.

Phong cảnh bình yên ở Sa Pa khi chưa xảy ra bão lũ
Phong cảnh bình yên ở Sa Pa khi chưa xảy ra bão lũ

UBND thị xã Sa Pa yêu cầu các cơ sở sẵn sàng hoạt động cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cán bộ, nhân viên tại điểm, khu du lịch do đơn vị quản lý. Các đơn vị tự chịu toàn bộ trách nhiệm về công tác vận hành, hoạt động; tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn cho du khách; nhắc nhở du khách tuân thủ theo các quy định, quy tắc an toàn.

Hiện nay, bên cạnh khôi phục lại các hoạt động du lịch, thị xã Sa Pa vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả bão lũ, theo dõi bản tin dự báo thời tiết, diễn biến thiên tai trên địa bàn; chủ động dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan tại các địa điểm kinh doanh; phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp, vệ sinh đường sá, giao thông, cải tạo lại cảnh quan tại khu, điểm du lịch, di tích, cơ sở lưu trú...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, những ngày qua Sa Pa phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần "tương thân tương ái", cộng đồng du lịch Sa Pa đã có những việc làm thiết thực, hỗ trợ gần 300 khách du lịch mắc kẹt tại địa phương.

Theo thông tin từ Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sa Pa, những ngày qua, trên địa bàn có 369 khách lưu trú tại các homestay, trong đó có 261 khách trong nước và 101 khách người nước ngoài, chủ yếu tập trung ở các xã Tả Phìn, Tả Van, Mường Hoa, Hoàng Liên, Thanh Bình, phường Hàm Rồng, Phan Xi Pang.

Những vị khách đầu tiên trở lại Sa Pa sau bão lũ.
Những vị khách đầu tiên trở lại Sa Pa sau bão lũ. (Ảnh tư liệu)

Ngay sau khi Sa Pa ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3, Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã đã rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời đưa ra giải pháp hỗ trợ du khách mắc kẹt tại Sa Pa. Đối với khách đoàn, các đơn vị lữ hành có trách nhiệm đặt xe đưa - đón theo lịch trình; khách lẻ đang nghỉ tại các điểm xe ô tô có thể tiếp cận được, anh em lái taxi trên địa bàn thị xã cung cấp dịch vụ miễn phí hỗ trợ khách; khách lẻ đang nghỉ tại các cơ sở không tiếp cận được bằng xe ô tô, các chủ cơ sở bố trí xe máy đưa khách về khu vực trung tâm thị xã khi khách có nhu cầu và điều kiện giao thông an toàn. Trong những ngày mưa lũ, các đơn vị đã hỗ trợ 2 du khách người Mexico và 2 du khách Hàn Quốc di chuyển từ homestay về khu vực trung tâm; hỗ trợ 9 khách nội địa di chuyển về Hà Nội.

Để hỗ trợ ăn nghỉ cho khách bị mắc kẹt do mưa lũ, Phòng Văn hóa và Thông tin đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã hỗ trợ miễn phí ăn nghỉ cho khách khi có nhu cầu. Đã có 12 cơ sở lưu trú và nhà hàng tự nguyện đăng ký cung cấp miễn phí chỗ ăn nghỉ với tổng số 65 phòng, đảm bảo chỗ nghỉ cho 150 người lưu trú trong thời gian từ ngày 9 - 11/9, như: Khách sạn Sapphire Ahatrip Travel, Nhà hàng Phố cổ, Khách sạn Bamboo, Khách sạn Lito Hotel, Legend home Sa Pa, O'chau homestay, Chi Pâu Coffee & homestay… Ngoài ra, một số khách sạn, nhà hàng khác cũng chủ động đăng thông tin hỗ trợ ăn ở miễn phí cho du khách trên các trang mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Ngày 17/9, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2024. Phó trưởng Ban Dân tộc Hà Huy Quang dự Hội thi. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, hội đoàn thể và các đội thi đến từ các xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.