Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Sáng kiến hữu ích của hai học sinh giữa đại dịch Covid-19

Thùy Dung - 08:51, 28/05/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; dịch bệnh lan rộng ở nhiều địa phương, trong khi đó không ít người vẫn còn thờ ơ trong việc thực hiện nguyên tắc 5K, vừa qua, em Lê Quốc Anh (lớp 12 chuyên Tin) và em Phạm Công Đức Tài (lớp 12 chuyên Toán), Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum, đã đưa ra sáng kiến “Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang”, giúp phát hiện ra người không đeo khẩu trang nơi công cộng để nhắc nhở, ngăn ngừa. Sáng kiến này đã dành giải Ba cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia giành cho học sinh trung học năm 2020-2021.

Sáng kiến của 2 em Quốc Anh (trái) và Đức Tài (phải) đã đạt giải Nhất tỉnh và giải Ba quốc gia tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học 2020-2021 (Ảnh NVCC)
Sáng kiến của 2 em Quốc Anh (trái) và Đức Tài (phải) đã đạt giải Nhất tỉnh và giải Ba quốc gia tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học 2020-2021 (Ảnh NVCC)

Chia sẻ về ý tưởng này, em Quốc Anh cho biết: Khi nhận được thông tin về cuộc thi, cũng là thời điểm dịch Covid-19 tái bùng phát. Nhận thấy những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là việc giám sát để nâng cao ý thức của người dân trong tuân thủ nguyên tắc 5K tốn nhiều thời gian và nguy hiểm, Quốc Anh cùng Đức Tài bắt tay vào thực hiện sáng kiến “Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang”.

Thiết bị “Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang” gồm: Camera, máy chủ, ổ lưu trữ dữ liệu, loa, màn hình theo dõi. Thiết bị này sẽ được đặt tại những nơi công cộng, trường học… Thiết bị có khả năng nhận diện người đi qua, Camera sẽ ghi lại hình ảnh và xác định được trường hợp nào không đeo khẩu trang. Nếu người đi qua không đeo khẩu trang, thiết bị sẽ phát ra cảnh báo và ghi lại khuôn mặt. Còn trường hợp đeo khẩu trang sẽ không phát ra bất kì cảnh báo nào.

Theo Quốc Anh, “Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang” là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và loa phát thanh. Qua đó, có thể nhắc nhở người dân ý thức về việc đeo khẩu trang để tránh dịch bệnh lây lan ở những nơi đông người. Đồng thời, đây cũng là cơ sở, bằng chứng để xử phạt đối với những người vi phạm.

Quốc Anh và Đức Tài đang chia sẻ về thiết bị giám sát người không đeo khẩu trang
Quốc Anh và Đức Tài đang chia sẻ về thiết bị giám sát người không đeo khẩu trang

Được biết, để thực hiện sáng kiến này, Quốc Anh và Đức Tài đã mất khoảng 3 tháng để nghiên cứu và hoàn thiện. Sau mỗi giờ học trên lớp, 2 bạn lại hẹn nhau để cùng nghiên cứu thực hiện dự án. Trong quá trình làm dự án, 2 em đã tiết kiệm tối đa mọi chi phí. Đối với những mạch điện, camera, loa… Quốc Anh và Đức Tài hỏi mượn của gia đình mình hoặc đặt mua trên Internet.

Khi bắt tay vào thực hiện, Quốc Anh và Đức Tài gặp không ít khó khăn về kỹ thuật. Đức Tài kể: "Quá trình thực hiện của chúng em ban đầu rất trơn tru, đến khi chuẩn bị hoàn thiện sản phẩm, thì phần mềm liên tục gặp lỗi, tùy môi trường ánh sáng mà mỗi thiết bị sẽ hoạt động khác nhau. Bên cạnh đó, thiết bị giám sát người đeo khẩu trang của chúng em cần cấu hình mạnh, nhưng ban đầu các nguyên vật liệu chưa đáp ứng được. Tuy nhiên, kiên trì làm đi làm lại, cuối cùng chúng em thành công”.

Thiết bị giám sát người không đeo khẩu trang có khả năng nhận diện người không đeo khẩu trang, ghi lại khuôn mặt và phát ra tín hiệu cảnh báo
Thiết bị giám sát người không đeo khẩu trang có khả năng nhận diện người không đeo khẩu trang, ghi lại khuôn mặt và phát ra tín hiệu cảnh báo

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, 2 em cho biết, chúng em sẽ tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp “Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang”. Qua đó, sẽ phát triển, cải tiến để phần mềm hoạt động ổn định và phản hồi nhanh hơn. Bên cạnh đó, kết hợp camera đo thân nhiệt cho hệ thống. Đồng thời, đưa vào hệ thống chương trình khoá cửa ngăn không cho người vi phạm tham gia hoạt động trong cộng đồng.

Được biết, khi tham gia cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021, sản phẩm của Quốc Anh và Đức Tài đã đạt giải Nhất. Sau đó, sản phẩm được nhà trường chọn tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021 và đã đạt giải Ba.

Thầy Phan Đức, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết: Dự án “Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang” của em Quốc Anh và Đức Tài là một dự án rất thiết thực trong việc hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Sản phẩm này mang về 2 giải thưởng vinh dự cho nhà trường. Đây sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục đồng hành cùng các em trong những cuộc thi sắp tới.

(Nội dung thông tin truyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục
Chuyển đổi số ở các bản làng vùng DTTS Quảng Ninh

Chuyển đổi số ở các bản làng vùng DTTS Quảng Ninh

Đến nay không chỉ ở thành thị, mà người dân ở các thôn, bản vùng cao, vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh cũng đã nắm bắt thời cơ, bắt nhịp chuyển đổi số để trở thành những "công dân số". Nhờ đó, người dân tiếp cận các chính sách dân tộc nhanh chóng; đồng thời ứng dụng hiệu quả trong đời sống xã hội và trong lao động, sản xuất