Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Sẽ bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

Nguyệt Anh (T/h) - 22:34, 01/04/2022

Theo kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022, sẽ có màn bắn pháo hoa tầm cao 15 phút vào đêm 9/4 (tức mùng 9/3 năm Nhâm Dần).

 riển khai kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022
Buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 do ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì (Ảnh BPT)

Ngày 1/4, tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút vào đêm 9/4 (tức mùng 9/3 năm Nhâm Dần), đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các hoạt động phần Hội được tổ chức trong Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.
Các hoạt động phần Hội được tổ chức trong Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các thành viên Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị để đảm bảo lễ Giỗ Tổ diễn ra trang nghiêm, thành kính, an toàn. Chương trình nghệ thuật gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 9/4, tại Hồ Công viên Văn Lang. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ đồng bào và du khách về dự Giỗ Tổ.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đón tiếp đại biểu, phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ… đúng tiến độ đề ra. Các sở, ban, ngành liên quan tăng cường huy động lực lượng, hoàn thiện phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông, xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho lễ Giỗ Tổ.

Các xã vùng ven Khu di tích rước kiệu về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 (Ảnh TL)
Các xã vùng ven Khu di tích rước kiệu về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. (Ảnh TL)


Dự báo, lượng khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thành viên Ban Tổ chức chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, dẫn đoàn đại biểu, phân luồng giao thông.

Các đại biểu tham quan hiện vật, tư liệu về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
Các đại biểu tham quan hiện vật, tư liệu về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (Ảnh BPT)

Cũng trong ngày 1/4, trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hội tụ và lan tỏa” đã được tổ chức tại Bảo tàng Hùng Vương - Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Trưng bày giới thiệu tới người dân, du khách 86 ảnh tư liệu, 38 hiện vật, nhiều bài viết, giúp đồng bào, du khách thấy được sự hội tụ, lan tỏa và sức sống trường tồn của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức của người Việt. Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2022.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2012. Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có 1.417 di tích thờ Hùng Vương và các nhân vật liên quan tới thời đại Hùng Vương; trong đó, riêng tỉnh Phú Thọ có 345 di tích gắn liền với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Đến nay, ở một số quốc gia trên thế giới, cộng đồng người Việt Nam cũng đã lập đền thờ các Vua Hùng và tổ chức ngày Giỗ Tổ.