Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

SEA Games 32 chính thức khép lại với Lễ bế mạc ấn tượng

Hoàng Quý - 20:58, 17/05/2023

Sau 11 ngày thi đấu chính thức, SEA Games 32 đã chính thức khép lại sau Lễ bế mạc diễn ra tại sân Morodok Techno. Lễ bế mạc là phần trình diễn truyền tải hình ảnh về con người, đất nước Campuchia thân thiện, cởi mở, niềm tự hào về kỳ đại hội ấn tượng và thành công.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ bế mạc SEA Games 32 (Ảnh IT)
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ bế mạc SEA Games 32 (Ảnh IT)

SEA Games 32 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32) diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17/5 trên đất nước Campuchia với sự tham dự của 11 quốc gia, gồm: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor.

SEA Games 32 diễn ra với 37 môn thể thao, 581 nội dung và 12.400 thành viên các đoàn thể thao. Kết thúc SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn khi giành tổng cộng 355 tấm huy chương, trong đó có 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc và 114 huy chương Đồng. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đứng nhất toàn đoàn trong lịch sử các kỳ SEA Games. Hai kỳ SEA Games trước đều diễn ra ở Việt Nam (2003 và 2022). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đứng hạng nhất SEA Games khi không phải nước chủ nhà.

Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao Thái Lan với 312 tấm huy chương giành được (108 huy chương Vàng, 96 huy chương Bạc, 108 huy chương Đồng). Đoàn thể thao Indonesia đứng vị trí thứ 3 khi giành được 276 tấm huy chương (87 huy chương Vàng, 80 huy chương Bạc, 109 huy chương Đồng).

Nước chủ nhà Campuchia đã không hoàn thành mục tiêu lọt vào top 3 của mình khi chỉ đứng vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. Các vận động viên nước chủ nhà chỉ có thể đem về 282 tấm huy chương, trong đó có 81 huy chương Vàng, 74 huy chương Bạc và 127 huy chương Đồng. Tuy nhiên, đây cũng là kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử của Campuchia.

SEA Games 32 chính thức khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt (Ảnh IT)
Linh vật của kỳ SEA Games 32. (Ảnh IT)

Hai vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 32 là Quah Ting Wen (Bơi, Singapore) và Pal Chhor Raksmy (Vovinam, Campuchia). Quah Ting Wen giành 2 huy chương Vàng cá nhân và 4 huy chương Bạc tiếp sức, trong khi Pal Chhor Raksmy đoạt 4 huy chương Vàng ở môn Vovinam.

Có 8 vận động viên giành từ 4 huy chương Vàng trở lên tại SEA Games 32, trong đó có tới 6 kình ngư Singapore là Quah Ting Wen, Quah Zheng Wen, Quah Jing Wen, Jonathan Tan, Letitia Sim và Gan Ching Hwee và Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, Việt Nam), Pal Chhor Raksmy (Vovinam, Campuchia).

Trong buổi lễ bế mạc SEA Games 32, chủ nhà của kỳ SEA Games 33 là Thái Lan cũng đã được giới thiệu. Dự kiến Thái Lan sẽ tổ chức sự kiện vào tháng 12, từ ngày 9 - 20/12/2025, tại 3 địa điểm chính là thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla.

Một thay đổi quan trọng nữa mà Thái Lan áp dụng cho SEA Games 33 là họ sẽ siết lại các môn thi đấu. Theo đó, những môn thể thao địa phương sẽ bị hạn chế, chủ nhà ưu tiên tối đa cho các nội dung tranh tài ở Olympic và ASIAD.

Cụ thể, ban tổ chức sẽ chia làm 3 nhóm môn, nhóm các môn Olympic, nhóm các môn ASIAD và nhóm các môn thể thao cổ truyền. Trong đó, nhóm môn cổ truyền chỉ được đăng ký tối đa 2 môn và tối đa 8 nội dung. Còn lại Ban Tổ chức sẽ phân bổ các môn thể thao thi đấu vào nhóm ASIAD và Olympic để hướng tới sự phát triển chung của thể thao khu vực, theo kịp xu thế phát triển thể thao thế giới.

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.