Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sản phẩm - Thị trường

Siết chặt quản lý thị trường cả nước trong dịp Tết Trung thu và đến hết năm 2024

Minh Nhật - 02:24, 30/08/2024

Trong 8 tháng năm 2024, tình hình vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào các thời điểm lễ, Tết.

Dịp Tết Trung thu, các đối tượng đã đưa nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào thị trường nội địa tiêu thụ. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường
Dịp Tết Trung thu, các đối tượng đã đưa nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào thị trường nội địa tiêu thụ. (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, tính từ ngày 15/12/2023 đến 22/8/2024, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 50.445 vụ; phát hiện, xử lý 35.510 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý là 674 tỷ đồng; trong đó thu nộp ngân sách nhà nước 395 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 148 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tiêu hủy và buộc tiêu hủy trên 184 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm của các đối tượng luôn thay đổi. Hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được đối tượng tập kết tại khu vực biên giới hoặc các kho hàng trung chuyển trên tuyến lưu thông để thẩm lậu vào tiêu thụ nội địa. Vi phạm chủ yếu phát hiện đối với nhóm hàng có nhu cầu cao, như: Thời trang, mỹ phẩm, thiết bị điện, thực phẩm...

Đáng chú ý, vào dịp chuẩn bị cho Tết Trung thu năm nay, một số tổ chức, cá nhân đã tập trung đưa nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ là các loại thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là bánh trung thu ra thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng sức khỏe của người sử dụng.

Đội QLTT số 5 (tỉnh Cao Bằng) kiểm tra về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh nướng
Đội QLTT số 5 (tỉnh Cao Bằng) kiểm tra về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh nướng

Cụ thể: Mới đây 23/8/2024 Đội QLTT số 5 (tỉnh Cao Bằng) tăng cường nắm tình hình địa bàn và tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh ngọt trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra 2 hộ kinh doanh sản xuất bánh nướng, bánh ngọt tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Thạch An và Tp. Cao Bằng phát hiện 2 cơ sở trên đang sản xuất các loại bánh nướng, bánh ngọt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm... 

Đoàn tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hộ kinh doanh trên với số tiền 18 triệu đồng. Đồng thời tiến hành ký cam kết đối với 2 cơ sở sản xuất trên trong thời gian tới chấp hành tốt các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tại tỉnh Quảng Trị, Cục QLTT tỉnh đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 35 vụ việc kinh doanh đường cát nhập lậu. Đã xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu tang vật vi phạm với số tiền trên 3.633 tỷ đồng, trong đó số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng, trị giá tang vật, phương tiện tịch thu trên 2,5 tỷ đồng, số lượng đường cát tịch thu là 112,95 tấn.

Hình ảnh Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an thị xã Quảng Trị khám phương tiện
Hình ảnh Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an thị xã Quảng Trị khám phương tiện

Ngày 27/8, Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Cục QLTT tỉnh Kon Tum bắt giữ xe tải vận chuyển thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, do ông P.V.T (SN 1981, trú tại: phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng từ huyện Đắk Hà về Tp. Kon Tum.

Kiểm tra bên trong xe tải, lực lượng chức năng phát hiện có 58 thùng bánh với nhiều chủng loại có nguồn gốc nước ngoài, hơn 1.000 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Emchenteur và quần áo các loại… lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý theo quy định.

Mới đây nhất, ngày 28/8, tại tỉnh Thanh Hóa lực lượng QLTT tỉnh vừa phát hiện, thu giữ 1.000 sản phẩm gồm: Súng, kiếm nhựa, đồ chơi các loại do nước ngoài sản xuất; 10.000 sản phẩm là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra kiểm đếm, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng hóa gồm 1.000 sản phẩm gồm: Súng, kiếm nhựa, đồ chơi các loại do nước ngoài sản xuất; 10.000 sản phẩm là thực phẩm gồm: Thạch, kẹo, bim bim, mỳ tôm, mực ăn liền, chân gà... tại kho hàng hóa của hộ kinh doanh tạp hóa Thanh Mai do bà Nguyễn Thị Mai, trú tại 23/23 Phan Bội Châu, phường Ba Đình, Tp. Thanh Hóa làm chủ hộ.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Thanh Hóa đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, xử lý.

Lực lương chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra số hàng hoá là thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ
Lực lương chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra số hàng hoá là thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ

Trong 8 tháng năm 2024, QLTT cả nước tiếp tục tập trung giám sát, kiểm tra trong lĩnh vực thương mại điện tử và phát hiện nhiều vi phạm trên phạm vi cả nước. Trong đó, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với mặt hàng vàng, xăng dầu, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...

Cũng theo Tổng cục QLTT, liên quan đến mặt hàng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, khí bóng cười (N2O), những tháng đầu năm, tỷ trọng các vụ việc vi phạm đối với thuốc lá điếu giảm so với vi phạm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các hành vi vi phạm chủ yếu như: Nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng.

Các tỉnh, thành phố đang là điểm nóng về vi phạm đối với mặt hàng này có thể kể đến: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Long An, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh... “Trước đây, các đối tượng tự vận chuyển, thuê người vận chuyển thì nay trà trộn trong các kiện hàng và gửi qua các đơn vị dịch vụ giao nhận, chuyển phát, sử dụng số điện thoại không chính chủ để giao dịch, mua bán nên rất khó phát hiện”, đại diện Tổng cục QLTT thông tin và nhấn mạnh, đây tiếp tục là mặt hàng kiểm tra, kiểm soát trọng tâm của lực lượng trong những tháng cuối năm.

Cơ quan chức năng TP Hà Nội phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nhập lậu - Ảnh: Quản lý thị trường
Cơ quan chức năng TP. Hà Nội phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nhập lậu. (Ảnh: QLTT)

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về các lĩnh vực trong hoạt động thương mại đối với các cơ sở kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế sai phạm của đối tượng trong hoạt động kinh doanh; góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng.

Tin cùng chuyên mục
Vietcombank cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ trên VCB Digibank

Vietcombank cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ trên VCB Digibank

Vietcombank vừa cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bảo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ trên VCB Digibank, giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc có thể nhanh chóng lựa chọn tổ chức/đơn vị/Quỹ tại các cấp Trung ương và địa phương để chuyển tiền ủng hộ đồng bào.