Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Sóc Trăng: Khai giảng lớp tiếng Khmer năm 2022

M.Triết - V.Long - 10:54, 27/07/2022

Chiều ngày 26/7, Đồn Biên phòng Lai Hòa - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với chùa Prey Chóp tổ chức khai giảng lớp tiếng Khmer năm 2022 dành cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và các em học sinh trên địa bàn xã Lai Hòa.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng tiếng Khmer tại Đồn Biên phòng Lai Hòa
Quang cảnh buổi lễ khai giảng tiếng Khmer tại Đồn Biên phòng Lai Hòa

Trung tá Phạm Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng dự lễ khai giảng. Tham gia lớp học có 32 em học sinh trên địa bàn xã Lai Hòa và 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa.

Trong thời gian 1 tháng, các em học sinh sẽ được học tiếng Khmer lớp 1 và lớp 2, với 68 nội dung, trong đó mỗi ngày học từ 5 - 6 nội dung. 

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa, chủ yếu học các nội dung về nghe, hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Khmer để phục vụ trong quá trình công tác.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lai Hòa trực tiếp giảng dạy cho các em học sinh
Cán bộ Đồn Biên phòng Lai Hòa trực tiếp giảng dạy cho các em học sinh

Tham gia giảng dạy lớp học là những cán bộ người dân tộc Khmer trong đơn vị, có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời phối hợp với chùa Prey Chóp và Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Vĩnh Châu để giảng dạy cho học sinh, cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua lớp học nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa và các em học sinh trên địa bàn làm quen, nghe, hiểu và viết được những từ ngữ giao tiếp thông thường bằng tiếng Khmer phục vụ nhiệm vụ khi công tác trên địa bàn và giúp con em đồng bào có điều kiện nâng cao khả năng trong quá trình học tập tại các nhà trường.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Mang sách đến cho học sinh vùng biên giới

Thừa Thiên Huế: Mang sách đến cho học sinh vùng biên giới

Chiều 19/4, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, phối hợp với UBND xã A Roàng và Trường Tiểu học - THCS A Roàng (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Đây là đơn vị được chọn làm đơn vị điểm tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.