Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Học tiếng đồng bào để thắt chặt tình quân dân

Lê Hường - 18:05, 24/04/2021

Thực hiện chủ trương tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức nhiều lớp học tiếng Ê Đê cho hàng trăm cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. Việc biết ngôn ngữ của đồng bào đã giúp cán bộ hiểu dân, gần dân, thắt chặt hơn tình quân dân.

Những lớp học Ê đê thường xuyên được triển khai
Những lớp học tiếng Ê Đê thường xuyên được triển khai

Học tiếng Ê Đê để “4 cùng” với đồng bào

Bản thân là người con của dân tộc Ê Đê, nhưng Thiếu tá Y Thái Mlô (Trợ lý quân báo trinh sát, Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Năng) chỉ nói thành thạo tiếng mẹ đẻ, còn chữ viết rất hạn chế. Khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lăk tổ chức lớp học tiếng Ê Đê, Thiếu tá Y Thái tham gia ngay. Đến giờ, Y Thái không chỉ nói thạo mà còn viết giỏi, hiểu được nhiều văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

“Các chủ đề bài học rất gần gũi, sát thực tế công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở. Giao tiếp thuận tiện, hiểu phong tục tập quán nên khi về với buôn làng tôi dễ dàng vận động người dân, bà con cũng gần gũi với mình hơn”, Thiếu tá Y Thái chia sẻ.

Được biết, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động trong vùng DTTS, nhất là vùng đông người Ê Đê sinh sống, từ năm 2003, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk), tổ chức dạy tiếng Ê Đê cho các cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận, quân báo, trinh sát. Mỗi khóa học viên học trong 3 năm, mỗi năm học viên sẽ học tập trung tại Trung đoàn 584, trong thời gian 1 tháng.

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy, cô H’Loanh Niê (Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc tỉnh Đăk Lăk) cho biết: Mặc dù kiến thức học mỗi đợt khá lớn, nhưng với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, các học viên đều hoàn thành tốt các nội dung. Kết quả kiểm tra cuối kỳ 100% học viên đạt yêu cầu; tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi chiếm 34,53%, các học viên cơ bản đọc, nói, viết thạo.

“Chúng tôi kết hợp giữa học đi đôi với hành. Trong quá trình học, thì học viên tích cực trao đổi bài, đàm thoại bằng tiếng Ê Đê. Cuối mỗi kỳ học, lớp đều tổ chức đi thực tế về các buôn làng đồng bào Ê Đê sinh sống, học viên rất phấn khởi giao tiếp bằng tiếng Ê Đê với bà con. Mong rằng, sau các khóa học, các đồng chí bộ đội sẽ càng có điều kiện gần dân, hiểu dân hơn nữa”, cô H’Loanh Niê chia sẻ

Thắt chặt tình quân-dân

Xác định việc học đóng vai trò quan trọng cho những lần công tác cơ sở, ngay từ những buổi đầu lên lớp, Thượng úy Ngô Đức Anh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ, đã tập trung tối đa thời gian cho việc học. Nhờ vậy, từ chỗ bập bẹ nói được vài từ, thì nay, anh đã thành thạo, tự tin trước đồng bào mỗi lần trò chuyện. Giờ đây, mỗi lần về với buôn làng, anh đã tích cực trao đổi, chuyện trò cùng người dân bằng tiếng Ê Đê để tạo sự gần gũi, xóa đi khoảng cách bất đồng ngôn ngữ.

Các chiến sỹ bộ đội trong một buổi học tiếng Ê đê
Các chiến sỹ trong một buổi học tiếng Ê Đê

“Học giỏi tiếng Ê Đê giúp rút ngắn khoảng cách giao tiếp giữa bộ đội với đồng bào. Mình nói đồng bào hiểu, đồng bào nói mình lắng nghe, công tác dân vận sẽ dễ dàng. Sự tiếp xúc gần gũi, thân thiện sẽ tạo tình cảm tốt đẹp, tình quân dân thêm thắt chặt”, Thượng úy Ngô Đức Anh cho hay.

Theo Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lăk, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã mở nhiều khóa bồi dưỡng tiếng Ê Đê cho hơn 800 cán bộ, chiến sĩ trên toàn tỉnh. Ngoài tiếng Ê Đê, năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mở lớp dạy tiếng Khmer, dành cho cán bộ chiến sĩ đội K51 làm công tác quy tập hài cốt liệt sỹ bên nước bạn Campuchia.

Thượng tá Trần Minh Trọng cho biết: Trong tình hình mới, các khóa học tiếng dân tộc thiểu số rất cần thiết khi công tác cơ sở. Các khóa học ngày càng chuyên sâu hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ làm công tác dân vận. Chính việc học nói và viết tiếng dân tộc, hiểu văn hóa dân tộc thiểu số đang giúp cán bộ, chiến sĩ gần dân hơn. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp tiếp tục mở các lớp học tiếng Ê Đê nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Giao tiếp tiếng đồng bào tốt không chỉ thêm gắn kết tình quân – dân, mà còn giúp đồng bào các dân tộc hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện tốt hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước", Thượng tá Trần Minh Trọng chia sẻ thêm.

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.