Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Sóc Trăng: Không tổ chức lễ nhập hạ để phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Hồng Diễm - Văn Hoa - 15:32, 23/07/2021

Theo truyền thống của Sư sãi và đồng bào Khmer, hàng năm cứ đến ngày Pinh Bôramey, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bản tính đồng loạt tổ chức khe Asath (năm nay diễn ra ngày 24/7). Đây được xem là một trong những ngày quan trọng trong năm của đồng bào Khmer. Nhưng năm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (HĐKSSYN) tỉnh Sóc Trăng đã quyết định dừng việc tổ chức lễ nhập hạ ở các chùa.

Sóc Trăng không tổ chức lễ nhập Hạ để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Sóc Trăng không tổ chức lễ nhập Hạ để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Sóc Trăng là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 36% số dân; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm gần 31% tổng dân số là người DTTS, đông nhất khu vực Nam bộ. Trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào, ngoài những ngày vui đón lễ, tết chung của đất nước, đồng bào Khmer còn có nhiều lễ hội, Tết truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, trong đó lễ nhập hạ (Banh Chôl Preh Vessa) được coi là một lễ quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của các sư sãi và đồng bào Khmer. Vào dịp này đồng bào Khmer thường dâng các vật dụng sinh hoạt, đặc biệt là đèn cầy (nến) đến các chùa để thắp trong 3 tháng nhập Hạ.

Theo Hòa Thượng Tăng Nô, Phó Hội trưởng Thường trực HĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng, năm nay, lễ nhập Hạ của đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp. Vì thế, ngay từ đầu tháng 7, HĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản 07/HĐKSSYN tuyên truyền, vận động sư sãi, đồng bào Khmer tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống cháy nổ trong mùa nhập Hạ (an cư kiết hạ).

Theo đó, các chùa phật giáo Nam tông Khmer sẽ không tổ chức lễ rước đèn cầy trong khuôn viên chùa và các điểm khác tại phum, sóc (chỉ dâng đèn cầy cho chùa rồi về) nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban quản trị chùa quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất dễ cháy, chất nổ, nguồn lửa, dụng cụ sinh lửa, chất sinh lửa; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm và có ý thức trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

Ngoài ra, HĐKSSYN yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với quy mô tập trung đông người; tăng cường tuyên truyền, vận động sư sãi và đồng bào Khmer khi có người thân đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch...


Tin cùng chuyên mục
TP. Cần Thơ: Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer

TP. Cần Thơ: Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 11/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer. Dự Họp mặt có: Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Lê Trung Kiên - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo là người dân tộc Khmer sinh sống và làm việc tại TP. Cần Thơ; các vị Người có uy tín là dân tộc Khmer.