Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Sóc Trăng: Rộn ràng Lễ mừng Sene Đôlta năm 2022 của đồng bào Khmer

Nguyệt Anh - 22:00, 25/09/2022

Ngày 25/9, tại chùa Pôthi Thlâng (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ mừng Sene Đôlta năm 2022 của đồng bào Khmer.

Đồng bào dân tộc Khmer náo nức tham dự lễ mừng Sene Đôlta năm 2022
Đồng bào dân tộc Khmer náo nức tham dự lễ mừng Sene Đôlta năm 2022

Với chủ đề “Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, lễ Sene Đôlta (lễ cúng ông bà) năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng diễn ra trong bầu không khí vui tươi, đầm ấm.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, tại các chùa Khmer Nam tông, không khí lễ hội nhộn nhịp, tưng bừng. Ngôi chùa Pôthi Thlâng hơn 140 năm tuổi, cũng như nhiều ngôi chùa khác của đồng bào Khmer đều được trang hoàng lộng lẫy với cờ, hoa và thanh âm rộn rã của dàn nhạc ngũ âm truyền thống.

Tại các gia đình đồng bào Khmer, nhà cửa, bàn thờ tổ tiên được dọn dẹp sạch sẽ, nhiều món ăn truyền thống được chuẩn bị để dâng cúng ông bà, tổ tiên. Người già, trẻ nhỏ đều xúng xính quần áo mới để đến các ngôi chùa vui lễ hội.

Đồng bào Khmer vui múa mừng Lễ Sene Đôlta năm 2022
Đồng bào Khmer vui múa mừng Lễ Sene Đôlta năm 2022

Phát biểu tại buổi Lễ mừng Sene Đôlta năm 2022 của đồng bào Khmer, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể đồng bào Khmer đón lễ Sene Đôlta đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phấn khởi cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm chỉ còn 2,52%, diện mạo nông thôn có đông đồng bào dân tộc không ngừng được đổi mới…

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kêu gọi các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chung sức chung lòng cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cùng nhau xây dựng cuốc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân là đồng bào dân tộc Khmer khó khăn về nhà ở
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân là đồng bào dân tộc Khmer khó khăn về nhà ở

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng 20 căn nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình người dân tộc Khmer khó khăn về nhà ở. Đồng thời, cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình là đồng bào Khmer chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.