Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây

Nhóm Phóng Viên - 08:01, 08/12/2019

Với chủ đề “Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây”, Chương trình giao lưu Nhân dân giữa đại biểu DTTS, Người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tỉnh Nghệ An tổ chức tối ngày 07/12/2019 vừa khép lại với nhiều dấu ấn, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình

Tham dự chương trình, về phía nước bạn Lào có các đồng chí: Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Khăm-mặn Xủn-vi-lợt, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lào.

Về phía Việt Nam có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch –Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố của Việt Nam và Lào. Đặc biệt là sự có mặt của 300 đại biểu DTTS tiêu biểu của 10 cặp tỉnh khu vực hai bên biên giới Việt Nam – Lào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc chương trình
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định, chương trình giao lưu hữu nghị, thắm tình anh em là sự kiện chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần vun đắp thêm truyền thống hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và đồng bào hai nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết: trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt, vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam –Lào, đồng bào các DTTS sinh sống dọc biên giới Việt Nam – Lào đã luôn kề vai, sát cánh bên nhau trong chế ngự thiên nhiên, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước; luôn đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi, “bát cơm xẻ nửa, hạt muối cắn đôi”. 

Để mối quan hệ, “máu thịt ấy”, ngày càng đơm hoa, kết trái, sau thành công của Hội thảo tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT của Việt Nam cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị “Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Chương trình mang đến những màn múa hát đặc sắc với những lời ca nồng nàn, sâu lắng, ngợi ca tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Qua đó, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, giàu đẹp, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản phát biểu tại chương trình
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản phát biểu tại chương trình

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản chia sẻ, đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản tin tưởng, thành công của chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ góp phần vào việc xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, Nhân dân dọc tuyến biên giới Việt-Lào đã cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển. Giao lưu lần này là dịp để các đại biểu trao đổi, tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau; qua lời ca, điệu múa sẽ càng hiểu về nhau hơn để khi trở về quê hương, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình với gia đình, với Nhân dân trong buôn, làng, thôn, bản và tuyên truyền về tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, vận động Nhân dân cùng nhau phát triển vùng biên giới ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, chúng ta tưởng nhớ và khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ tiền bối đã hy sinh và vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt-Lào. “Thông qua chương trình, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó truyền thống giữa Nhân dân hai nước và các địa phương hai bên biên giới tiếp tục được củng cố vững chắc, phát triển bền vững”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Các đồng chí Lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho đại diện 10 tỉnh tham dự chương trình
Các đồng chí Lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho đại diện 10 tỉnh tham dự chương trình

Tại chương trình, các đại biểu đã được xem những thước phim cảm động về lịch sử đấu tranh và phát triển của hai nước Việt - Lào, cùng chung một dãy Trường Sơn hùng vĩ, uống chung dòng nước Mê Kông, chia ngọt sẻ bùi và tiến hành sự nghiệp cách mạng chống kẻ thù chung, giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, càng làm sáng lên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Nhiều năm qua, việc hợp tác giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào tiếp tục được tăng cường, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, chăm sóc y tế, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, bão giông; đồng bào DTTS hai bên dãy Trường Sơn, những Người có uy tín, già làng, trưởng bản là những cầu nối quan trọng để gắn kết truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Chương trình đã ghi dấu ấn với chương trình nghệ thuật đặc sắc với hai phần: “Nghĩa tình Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây” và “Tình hữu nghị vĩ đại, tình đồng chí son sắt thủy chung” do các nghệ sĩ Việt Nam và Lào biểu diễn. Ý nghĩa của chương trình một lần nữa khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được thử thách trong lịch sử, ngày càng được củng cố và phát triển, trở thành tấm gương mẫu mực, trong sáng, là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng đảm bảo thành công của sự nghiệp cách mạng hai nước. Trong lịch sử nhân loại, có không ít mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia, nhưng chưa có mối quan hệ nào son sắt, nghĩa tình, thủy chung như mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng với những thành tựu đạt được trong chặng đường đã qua, trong thời gian tới, hai nước Việt Nam- Lào, Lào-Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm phấn đấu duy trì và nâng quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lên tầm cao mới.

Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây 4
Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây 5
Chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại, tình đồng chí son sắt, thủy chung Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam
Chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại, tình đồng chí son sắt, thủy chung Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam
Tin cùng chuyên mục
Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, gắn kết, tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số

Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, gắn kết, tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số

Tại Tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN – nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực ưu tiên và đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.