Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Sơn Thủy phát huy nguồn lực Dự án 7 nâng cao sức khỏe cộng đồng

Quỳnh Trâm - 12 giờ trước

Triển khai Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em”, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, xã Sơn Thủy ghi nhận được kết quả tích cực. Trong đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm đáng kể, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em được nâng cao. Điển hình tại các bản Mùa Xuân, Xía Nọi và Khà.

Dự án 7 giúp người dân từng bước thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, chủ động tiếp cận các dịch vụ y tế; năng lực y tế cơ sở cũng được tăng cường rõ rệt.
Dự án 7 giúp người dân từng bước thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, chủ động tiếp cận các dịch vụ y tế; năng lực y tế cơ sở cũng được tăng cường rõ rệt.

Chị Sung Thị Hoa, người dân tộc Mông ở bản Xía Nọi, chia sẻ: “Trước đây, con gái tôi 3 tuổi rất nhẹ cân và hay ốm. Nhờ được cán bộ y tế hướng dẫn cách nấu bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, con tôi khỏe mạnh hơn, tăng cân đều. Gia đình tôi cũng biết cách chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và con”.

Các mô hình “bữa ăn học đường”, “vườn rau dinh dưỡng” và “nuôi con bằng sữa mẹ” được duy trì rộng khắp, tạo nền tảng dinh dưỡng vững chắc cho trẻ em. Cô đỡ thôn bản tại ba bản trọng điểm được trang bị dụng cụ hỗ trợ sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tối đa rủi ro sinh nở tại vùng sâu, vùng xa.

Trạm Y tế xã và đội ngũ y tế thôn bản tăng cường khám sàng lọc định kỳ, quản lý thai sản, hỗ trợ sinh đẻ an toàn và phòng chống dịch bệnh. Các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em giúp cán bộ y tế nâng cao trình độ, tạo sự tin tưởng cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Ông Phạm ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, khẳng định: “Dự án 7 đã giúp người dân thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ y tế cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để cải thiện sức khỏe cộng đồng và tầm vóc trẻ em”.

Dự án 7 góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện tầm vóc trẻ em ở Sơn Thủy
Dự án 7 góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện tầm vóc trẻ em ở Sơn Thủy

Gia đình anh Thao Văn Sai ở bản Mùa Xuân trước đây, con trai út của anh thường xuyên bị ốm do suy dinh dưỡng. Sau khi được cán bộ y tế hướng dẫn chế độ ăn, theo dõi sức khỏe và tiêm chủng đầy đủ, cháu đã tăng cân ổn định và tham gia đầy đủ các hoạt động học tập tại trường mầm non. Anh Sai chia sẻ: “Gia đình tôi yên tâm hơn, biết cách chăm sóc con, không còn lo lắng như trước”.

Ngoài ra, xã tổ chức hội nghị truyền thông sàng lọc bệnh Thalassemia và khám sức khỏe tiền hôn nhân, giúp cộng đồng chủ động phòng ngừa bệnh tật. Việc phối hợp giữa UBND xã, Trạm Y tế, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Ban Quản lý các bản được duy trì chặt chẽ, bảo đảm dự án đi đúng hướng và phát huy hiệu quả.

Nhờ triển khai Dự án 7, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em được nâng cao, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cơ sở.
Nhờ triển khai Dự án 7, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em được nâng cao, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cơ sở.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã, Trạm Y tế, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Ban quản lý các bản đã giúp Dự án 7 triển khai đúng hướng, phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, những thay đổi tích cực từ từng hộ gia đình đang tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện tầm vóc, thể trạng đồng bào DTTS tại xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa từng bước bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Hàng trăm lượt người dân xã biên giới được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Gia Lai: Hàng trăm lượt người dân xã biên giới được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Bệnh viện Quân y 15 vừa phối hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai. Đồng thời, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).