Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Sông Mã (Sơn La): Tăng cường truyền thông về giảm thiểu tảo hôn

Minh Anh - 17:46, 26/08/2022

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025”, những năm qua, huyện Sông Mã (Sơn La) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn.

Một buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ bản Ít Lót, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (Sơn La)
Một buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ bản Ít Lót, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (Sơn La)

Từ năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn của huyện Sông Mã, đã tổ chức lồng ghép nhiều  hoạt động truyền thông, các cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS, với tổng số 392 hội nghị, thu hút 23.297 người tham dự.

Ngoài ra, mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các đối tượng là trưởng bản, phó trưởng bản, bí thư, phó bí thư, chi hội trưởng phụ nữ, đoàn thanh niên...

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả Đề án, địa phương, cơ sở chú trọng phát huy vai trò già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật... Qua đó, tạo sự thay đổi, giúp người dân tự giác chấp hành và cam kết thực hiện tốt chính sách, pháp luật, góp phần giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS ở Sông Mã, đã có sự chuyển biến tích cực. Từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện có 43 vụ (năm 2020 có 45 vụ); không có vụ kết hôn cận huyết thống (năm 2020 có 1 vụ).

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.