Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Suối Đá Đĩa triệu năm tuổi ở Gia Lai bị xâm hại, chính quyền địa phương vào cuộc

Minh Ngọc - 17:19, 09/05/2022

Trước tình trạng người dân tự ý đổ đất đá, xâm lấn vào thắng cảnh suối Đá Đĩa triệu năm tuổi, chính quyền địa phương đã vào cuộc vận động, hoàn trả lại mặt bằng ban đầu.

Vẻ đẹp của suối đá đĩa triệu năm tuổi ở Gia Lai.
Vẻ đẹp của suối Đá Đĩa triệu năm tuổi ở Gia Lai.

Người dân làng Vân, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vẫn gọi con suối Đá Đĩa triệu năm tuổi này là Jrai Phă hoặc Ia Ruai. Từ Tp. Pleiku, di chuyển khoảng 1 giờ về hướng thị trấn Ialy và hỏi người dân địa phương sẽ tới địa điểm suối Jrai Phă. Men theo 300 m đường mòn ven con suối, hiện ra trước mắt bạn là bãi đá cổ với những khối đá hình lục giác, tròn vuông được tự nhiên sắp đặt khéo léo thành từng lớp kỳ vĩ rộng khoảng 200m, trải dài hơn 1km hai bên con suối. Nếu nhìn từ trên cao, bãi đá cổ như một tổ ong khổng lồ.

Hiện khu vực suối đá đĩa Gia Lai đang trở thành một trong những điểm đến check-in hấp dẫn của nhiều người mê vẻ đẹp tự nhiên độc đáo, tránh xa ồn ào của những điểm du lịch đông đúc. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã đề nghị xếp hạng di tích địa điểm suối đá cổ Jrai Phă và lên kế hoạch bảo vệ, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch hợp lý.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, suối Đá Đĩa ở thị trấn Ialy, bị nhiều người ngang nhiên đổ đất, xâm lấn. Theo thông tin từ UBND thị trấn Ialy, nguyên nhân là do khu vực suối Đá Đĩa được quy hoạch phát triển du lịch, nên nhiều người đến đây tìm mua đất rẫy với giá cao. Một số hộ dân đã thuê người vào đào bới, lấn đất vào khu vực suối đá đĩa, mở rộng đất lấy "view đẹp"... với suy nghĩ được bồi thường giá cao khi Nhà nước quy hoạch.

Nhiều ngày trước, khu vực suối Đá Đĩa này bị xâm hại bởi một số hộ dân cải tạo, lấn chiếm đất.
Suối Đá Đĩa bị xâm hại bởi một số hộ dân cải tạo, lấn chiếm đất.

Theo ghi nhận nhiều ngày trước, khu vực suối Đá Đĩa bị đất lấp, tiếp giáp với diện tích đất trồng cây cà phê của người dân. Một khu đất cạnh suối đá cổ bị máy xúc của một hộ dân múc lên đổ tràn ra sát bờ suối. Nhiều diện tích đá đã bị đất đá lấp hoàn toàn, khách tham quan không thể di chuyển tới đây do đất đá được chất cao.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Chư Păh tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực suối đá cổ.

Theo báo cáo của UBND Thị trấn IaLy, diện tích đất ngay cạnh khu vực suối đá bị vùi lấp là của gia đình ông Rơ Châm Jip (trú tại làng Yăh, thị trấn IaLy) và con rể là Rơ Châm Dên (làng Al, xã Ia Mơ nông). Sự việc đã được chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản và yêu cầu dừng các hoạt động cải tạo đất và trả lại mặt bằng cảnh quan.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đã hoàn trả hiện trạng ban đầu cho điểm tham quan này.
Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đã hoàn trả hiện trạng ban đầu cho điểm tham quan này.

Ngày 9/5, trao đổi với phóng viên, Ông Vũ Hồng Trường, cán bộ Văn hóa thông tin thị trấn Ialy cho biết: Công an thị trấn Ia Ly đã làm việc những có người liên quan. Quá trình làm việc, các hộ dân đã thừa nhận thực hiện việc cải tạo lấn chiếm làm thay đổi hiện trạng đất khu vực suối đá. Ngoài ra, Công an thị trấn đã phân công 2 Công an viên làng Vân và làng Yăh thường xuyên nắm tình hình và chủ động bảo vệ không cho máy đào xuống khu vực suối đá đĩa để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

“Chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân xung quanh dọn dẹp đất đá, khắc phục tìn trạng xâm hại danh thắng này. Đến ngày 9/5, công việc khôi phục hiện trạng đã cơ bản được hoàn tất”, ông Vũ Hồng Trường cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày 06/10/1975, lực lượng Công an vũ trang tỉnh Rạch Giá, nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chính thức triển khai trong phạm vi toàn tỉnh. Từ đây, bắt đầu chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Và ngày 26/10/2018, Bộ Tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra Quyết định số 4424/QĐ-BTL công nhận ngày 06/10/1975 là Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang...