Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Tạo động lực để Người có uy tín cống hiến

Thúy Hồng - 05:51, 15/02/2024

Giữa tháng 12/2023, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023. Đây là một sự kiện quan trọng khẳng định vai trò và ghi nhận, biểu dương công lao của đội ngũ Người có uy tín. Đồng thời, tạo sức lan tỏa, tạo động lực để Người có uy tín tiếp tục cống hiến, xây dựng bản làng phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh với các đại biểu tại Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh với các đại biểu tại Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023

Biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết, am hiểu phong tục tập quán, những năm qua, những tấm gương Người có uy tín “người thật, việc thật” đã có sức lan tỏa lớn, khích lệ đồng bào các dân tộc thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người có uy tín H Bliăk Niê, dân tộc Ê Đê, sống ở Buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Là người con của đồng bào dân tộc Ê Đê, được bầu chọn là Người có uy tín của buôn làng nên tôi nhận thức được sự tin tưởng của buôn làng đã gửi gắm, bản thân tôi và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Gương mẫu đi đầu chăm lo phát triển kinh tế gia đình, thực sự là tấm gương sáng nơi buôn làng để có sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân”.

Còn ông Sơn Sà Ri, dân tộc Khmer, Người có uy tín xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: Chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước bằng các chính sách thiết thực, được các ngành, các cấp triển khai đầy đủ, kịp thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng tôi phát huy tốt vai trò của mình đối với cộng đồng…

Phát biểu tại Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định: Hội nghị Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín, khẳng định vai trò và ghi nhận, biểu dương công lao, trí tuệ của đội ngũ Người có uy tín; tạo sức lan tỏa giá trị tinh thần to lớn, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội từ mỗi bản làng, phum, sóc... vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Người có uy tín trao đổi kinh nghiệm vận động quần chúng. Ảnh: Thanh Nhật
Người có uy tín trao đổi kinh nghiệm vận động quần chúng. Ảnh: Thanh Nhật

Tạo động lực để tiếp tục cống hiến

Để tạo động lực cho Người có uy tín phát huy vai trò là trụ cột của bản làng, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể để chăm lo cho đội ngũ Người có uy tín. Cùng với đó, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ban, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần cho Người có uy tín, như tổ chức tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin, hỗ trợ, tặng quà cho Người có uy tín…

Trong giai đoạn 2018 - 2022, triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các địa phương đã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho gần 90.000 lượt Người có uy tín; các đơn vị, địa phương đã tổ chức 3.631 cuộc thăm hỏi, tặng quà cho 149.796 lượt Người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán và 1.648 cuộc với 29.943 lượt Người có uy tín nhân dịp Tết truyền thống của các DTTS…

Nhiều địa phương còn quan tâm, chăm lo cho Người có uy tín bằng các chính sách riêng. Điển hình các tỉnh như Bình Phước, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Nai, Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Nội… đã ban hành một số chính sách riêng hỗ trợ hằng tháng, mua bảo hiểm y tế miễn phí cho Người có uy tín.

Hằng năm, các địa phương tổ chức các hội nghị biểu dương những tấm gương Người có uy tín tiêu biểu tại cơ sở. Đặc biệt sự kiện biểu dương, tôn vinh Người có uy tín toàn quốc năm 2023 đã tạo động lực to lớn cho đội ngũ Người có uy tín tiếp tục cống hiến cho bản làng, phum sóc.

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ Người có uy tín với quê hương, đất nước, tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần thông qua các chính sách mà Nhà nước đã ban hành; đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các DTTS nói chung và Người có uy tín nói riêng. Tạo điều kiện cho Người có uy tín tham gia nhiều hơn vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thường xuyên gặp gỡ, kịp thời động viên, biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của Người có uy tín trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS....”

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà