Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Tập huấn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Ngọc Thu - 16:13, 23/12/2022

Trong 2 ngày 22 - 23/12), tại Tp. Pleiku (Gia Lai), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG) các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2022.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phổ biến nội dung chuyên đề đến các đại biểu
Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phổ biến nội dung chuyên đề đến các đại biểu

Tham dự có 72 đại biểu là đại diện Ban Thường trực và cán bộ phụ trách công tác dân tộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên; Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng và Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Chương trình MTQG cùng các chuyên đề: Vị trí, tính chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ; Công tác Mặt trận vùng đồng bào DTTS của Ủy ban MTTQ Việt Nam; Công tác thông tin, tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi; tổng quan về Chương trình MTQG và giám sát thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Bên cạnh đó, các đại biểu được trao đổi, trang bị kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn vùng DTTS và miền núi triển khai thực hiện và giám sát Chương trình.

Tin cùng chuyên mục
Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Về với đồng bào Khmer ở các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… mới cảm nhận được không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang tới gần. Đi qua từng phum sóc, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón tết cổ truyền của đồng bào qua từng việc làm, hoạt động cụ thể.