Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thạc sỹ Giàng Seo Châu: Mở lối làm giàu cho người dân Mản Thẩn

PV - 14:33, 15/03/2018

Là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Giàng Seo Châu, Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tâm sự: “Đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho quê hương ngày một ấm no, hạnh phúc”.

Giàng Seo Châu luôn được bà con tín nhiệm, bởi anh là một lãnh đạo gần dân, có uy tín, luôn hết lòng vì sự phát triển của vùng đất Si Ma Cai.

Đi lên từ gian khó

Giàng Seo Châu sinh năm 1986, ở vùng quê nghèo khó xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai trong một gia đình thuần nông. Gia đình Châu có 6 anh chị em, bố mẹ không biết chữ. Năm lên 10 tuổi, Châu mới được đến trường học. Sống trong hoàn cảnh gia đình và quê hương khó khăn, Châu hiểu rằng, chỉ có học mới giúp bản thân và gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Vì vậy, Châu đã quyết tâm vượt qua cả chục cây số đường rừng suốt nhiều năm liền để tới lớp và luôn cố gắng trong học tập.

Giàng Seo Châu trong giây phút vinh danh “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016”. Giàng Seo Châu trong giây phút vinh danh “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016”.

 

Những nỗ lực của chàng trai Mông đã được đền đáp. Sau khi tốt nghiệp THPT, Châu đã thi đỗ 2 trường đại học. Châu kể: Ngày đó, khi nhận được tin đỗ hai trường đại học Châu đã vui mừng đến nỗi bật khóc. Thế nhưng, khi chia sẻ niềm vui với bố mẹ thì bố Châu bảo, không có tiền mà đi học đâu con. Nghe bố nói vậy, nước mắt Châu trào ra. Châu chỉ thuyết phục được mẹ và quyết tâm theo đuổi con đường tri thức. Châu chọn học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đơn giản, với hy vọng có thể mang những kiến thức học được trong trường để áp dụng vào nghề nông.

Thuộc diện miễn học phí, nhưng để trang trải sinh hoạt, Châu tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi nghề từ rửa bát, bốc hàng thuê cho đến tỉa cây, chiết cành tại các trại cây giống. Vừa học vừa làm, mỗi tháng Châu cũng kiếm thêm được vài trăm ngàn đồng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, mặc dù gia đình còn nghèo nhưng bằng ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm Châu tiếp tục đi học cao học và là người dân tộc Mông đầu tiên của huyện Si Ma Cai có trình độ thạc sỹ. Năm 2012, Châu tham gia Dự án 600 Phó Chủ tịch xã về công tác tại xã Mản Thẩn.

Người lãnh đạo gần dân

Khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã và được phân công phụ trách mảng kinh tế nông-lâm nghiệp. Châu đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế với việc đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất như cây tam thất, chăn nuôi gia súc, trồng rau trái vụ… để nâng cao thu nhập cho người dân; triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã. Hằng năm, Châu đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh luôn là lãnh đạo gần dân, có uy tín, luôn hết lòng vì sự phát triển của vùng đất Si Ma Cai.

Châu được đánh giá là người thành công trong việc đưa cây dược liệu tam thất về cho bà con nông dân phát triển kinh tế. “Tôi phải làm một điều gì đó để giúp bà con nông dân bớt nghèo. Cây tam thất đã được biết đến từ lâu nhưng chưa được địa phương trồng và phát triển để mang lại thu nhập cho người dân. Tôi đã quyết tâm vận động bà con trồng và phát triển kinh tế từ loại dược liệu quý này”, Châu chia sẻ: Năm 2014, Châu đưa cây tam thất về trồng tại xã Mản Thẩn, đây là loài cây hứa hẹn sẽ mang tới thu nhập hàng tỷ đồng từ việc sản xuất hoa và củ sau 3-4 năm. Ngoài ra, Châu cũng là người tạo ra mô hình trồng rau bắp cải, mô hình nuôi giống lợn đen bản địa ở Si Ma Cai phát triển tốt và được nhân rộng trong nhân dân…

Tháng 3/2015, Châu được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã đến tháng 7 năm 2015 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã và được bầu làm đại biểu HĐND xã, đại biểu HĐND huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Riêng năm 2016, Giàng Seo Châu đã chỉ đạo nhân dân thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về diện tích lương thực. Đồng thời, còn tổ chức thực hiện trồng tăng vụ được 20ha rau các loại; xây dựng được hai mô hình trồng cây tam thất với diện tích 4,2ha... Nhờ những đóng góp lớn của Châu, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 ở Mản Thẩn chỉ còn 11,94%, giảm 35,84% so với năm 2012, bình quân mỗi năm giảm 8,96%.

Hết năm 2016, xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và trở thành xã đầu tiên của huyện Si Ma Cai thực hiện đạt chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Điều khiến Giàng Seo Châu vui hơn cả, có lẽ không chỉ chứng minh được cho cha anh mà còn thay đổi nhận thức của bà con nơi đây rằng, việc áp dụng kiến thức được học vào thực tiễn hoàn toàn có thể kiếm ra tiền, nâng cao đời sống.

Với tinh thần vượt khó và những nỗ lực đóng góp cho quê hương, vừa qua, Châu trở thành 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được vinh danh và anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt biểu dương. “Đối với tôi đó là phần thưởng lớn. Tôi đang ấp ủ nhiều dự định để làm giàu cho bà con”…

THANH HUYỀN

Tin cùng chuyên mục
Chuyển đổi số ở các bản làng vùng DTTS Quảng Ninh

Chuyển đổi số ở các bản làng vùng DTTS Quảng Ninh

Đến nay không chỉ ở thành thị, mà người dân ở các thôn, bản vùng cao, vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh cũng đã nắm bắt thời cơ, bắt nhịp chuyển đổi số để trở thành những "công dân số". Nhờ đó, người dân tiếp cận các chính sách dân tộc nhanh chóng; đồng thời ứng dụng hiệu quả trong đời sống xã hội và trong lao động, sản xuất