Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Thái Nguyên: Hơn 100 cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Thiên An - Mỹ Dung - 19:40, 25/08/2022

Trong 3 ngày (24 - 26/8), Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 100 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các ban Đảng, đoàn thể, phòng chuyên môn của Tp. Thái Nguyên và cán bộ, công chức các phường, xã thuộc thành phố.

Công tác tuyên truyền về tôn giáo đặc biệt được chú trọng ở vùng đồng bào DTTS. (Ảnh minh họa)
Công tác tuyên truyền về tôn giáo đặc biệt được chú trọng ở vùng đồng bào DTTS. (Ảnh minh họa)

Tham gia lớp tập huấn, hơn 100 học viên lớp bồi dưỡng được hướng dẫn, nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề gồm: Lý luận chung về tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên hiện nay; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo…

Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho học viên kiến thức về lý luận, những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện đúng chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Xã tái định cư thủy điện Bản Vẽ hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm

Xã tái định cư thủy điện Bản Vẽ hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm

Dù được xây dựng nhà ở, cấp đất ở, đất sản xuất để ổn định cuộc sống nơi vùng đất tái định cư thuỷ điện Bản Vẽ (xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) nhưng đến nay, sau gần 20 năm nhiều căn nhà của các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, người có công đồng bào DTTS nơi đây đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp bà con tiếp tục an cư bám bản, bám làng...