Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thái Nguyên: Tặng quà Trung thu cho trẻ em DTTS

Thiên An - Mỹ Dung - 19:39, 06/09/2022

Ngày 6/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND tỉnh và huyện Võ Nhai tổ chức thăm, tặng quà, học bổng cho các cháu thiếu nhi Trường Tiểu học Vũ Chấn nhân dịp Tết Trung thu.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng cho các em học sinh
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng cho các em học sinh

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện Võ Nhai và các thầy cô giáo cùng học sinh Trường Tiểu học Vũ Chấn, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Vũ Chấn có 295 học sinh, 100% là con em đồng bào các DTTS Dao, Tày, Nùng. Trong đó, có 146 học sinh thuộc các gia đình nghèo, cận nghèo. Ngoài điểm trường chính, Nhà trường có 5 điểm trường phụ với 165 học sinh.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai trao quà cho các em học sinh
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai trao quà cho các em học sinh

Tại buổi gặp mặt, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao 10 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và UBND huyện Võ Nhai tặng 340 suất quà; 15 suất học bổng; gắn địa chỉ nhân đạo cho 1 em học sinh cùng nhiều đèn lồng, sữa, bánh kẹo... cho Nhà trường. Tổng trị giá các phần quà là trên 80 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho các em học sinh
Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho các em học sinh

Cũng trong dịp này, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Hội Chữ Thập đỏ Tp. Thái Nguyên và Hội Chữ Thập đỏ huyện Võ Nhai tổ chức khánh thành “Nhà nhân đạo” cho gia đình anh Triệu Tiến Thọ, xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn - thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ gần 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Thú chơi đồ cổ không chỉ góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về những truyền thống tốt đẹp, những tinh hoa mà cha ông để lại. Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi cho các nhà sưu tầm cổ vật và tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động mua bán cổ vật sẽ giúp những người trẻ trở thành "cánh tay nối dài"của ngành di sản văn hóa nước nhà.