Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Tham quan Yên Tử: Dự kiến miễn phí vé trong 3 năm tới

Mỹ Dung - 11:28, 17/01/2026

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Phật tử và khách du lịch cùng tọa thiền tại chùa Đồng Yên Tử
Phật tử và khách du lịch cùng tọa thiền tại chùa Đồng Yên Tử

Theo đó, dự thảo đề xuất điều chỉnh mức phí tham quan Khu di tích, danh thắng quốc gia Yên Tử về 0 đồng trong thời gian 3 năm, từ 2026 - 2028. Đề xuất này thể hiện sự tri ân của tỉnh đối với các tầng lớp Nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách thập phương đã đồng hành trong công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu di tích cũng như đóng góp xây dựng hồ sơ để nghị Yên Tử được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan Yên Tử từ ngày 1/1/2018, với mức 40.000 đồng/người lớn/lượt và 20.000 đồng/trẻ em/lượt. Những năm đầu, nguồn thu đạt khoảng 30 - 40 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID 19, doanh thu sụt giảm mạnh, chỉ đạt hơn 9,3 tỷ đồng năm 2020, 1,9 tỷ đồng năm 2021 và dù đã phục hồi từ năm 2023, vẫn chưa đủ bù đắp chi thường xuyên cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, bảo vệ rừng và tổ chức lễ hội.

Trước thực tế đó, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đề xuất sau khi bỏ thu phí Yên Tử, toàn bộ kinh phí hoạt động sẽ được cân đối từ nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long, đồng thời kiến nghị nâng tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu này lên 28%, thay cho mức 11% hiện nay, nhằm bảo đảm nguồn lực cho công tác quản lý và bảo tồn di sản.

Tin cùng chuyên mục
Hội thảo nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương sẽ tổ chức trong tháng 5

Hội thảo nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương sẽ tổ chức trong tháng 5

Theo UBND TP. Đà Nẵng, vào tháng 5 tới đây, Hội thảo khoa học cấp quốc gia về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương sẽ được tổ chức, nhằm hệ thống hóa tư liệu và đánh giá toàn diện giá trị của di tích quốc gia đặc biệt này.