Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Than Uyên (Lai Châu): Xây dựng thương hiệu du lịch từ ngày Tết Độc lập

Văn Hoa - 01:25, 30/08/2024

Nhiều năm trở lại đây, vào dịp Quốc khánh (2/9), huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ đậm sắc màu văn hóa truyền thống để đồng bào các dân tộc vui Tết Độc lập, thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Qua từng năm, cứ dịp mùng 2/9, du khách lại nhớ Than Uyên có Tết Độc lập rất độc đáo.

Lung linh vòng xòe tại ngày Tết Độc lập huyện Than Uyên 2023 (Ảnh Vẻ đẹp văn hóa - du lịch Than Uyên)
Lung linh vòng xòe tại ngày Tết Độc lập huyện Than Uyên 2023. (Ảnh Vẻ đẹp văn hóa - du lịch Than Uyên)

Đồng bào hân hoan đón Tết

Những ngày này, trên khắp mọi bản làng, mọi nẻo đường, đồng bào các dân tộc huyện Than Uyên đang hân hoan chờ đón ngày Tết Độc lập. Vui và tự hào hơn với đồng bào các dân tộc, khi Tết Độc lập năm nay được UBND tỉnh Lai Châu tổ chức nâng cấp từ quy mô cấp huyện lên quy mô cấp tỉnh. Sự kiện này có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan và một số địa phương lân cận.

Quan sát, dọc theo Quốc lộ 32 và các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện của Than Uyên, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, băng zôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Sôi động nhất tại sân vận động huyện Than Uyên, nơi sẽ diễn ra vòng xòe “Lung linh sắc màu Tây Bắc”, với sự tham gia của khoảng 3.000 người, từ nhiều ngày nay các diễn viên không chuyên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đều hăng say tập luyện, rộn rã trong tiếng nhạc xòe.

Nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ngày Tết Độc lập (Ảnh Đinh Trang)
Nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ngày Tết Độc lập. (Ảnh Đinh Trang)

Chị Hoàng Thị Bắc, dân tộc Thái, xã Mường Kim bày tỏ, cả năm vui nhất là ngày Tết Độc lập. Do đó, chị cố gắng hoàn thành công việc xong xuôi để đón những ngày Tết được trọn vẹn. Năm nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị biết Tết Độc lập tại địa phương sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh nên chị háo hức và tự hào lắm. Chị dự kiến sẽ mời cộng đồng người Thái ở các tỉnh thành khác về chung vui và cùng say trong vòng xòe Thái trong dịp đặc biệt này.

Chị Nguyễn Anh Tú, du khách ở Hà Nội chia sẻ, năm ngoái chị đã được đón Tết Độc lập, cùng được hòa mình trong điệu xòe bất tận tại huyện Than Uyên nên chị rất ấn tượng. Năm nay, chị đã đặt phòng trước đây 2 tháng và dự kiến về Than Uyên ngày 30/8 để được tham dự đầy đủ các nội dung, đặc biệt là được cùng múa xòe.

Trong dịp đặc biệt này, Ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mông huyện Than Uyên cũng gửi giấy mời tới các câu lạc bộ, đội văn nghệ, Ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mông trên khắp mọi miền Tổ quốc đem các tiết mục văn hóa, văn nghệ dân tộc Mông đến góp vui ngày Tết Độc lập tại huyện Than Uyên, nhằm góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Mông tới du khách trong và ngoài nước…

Đường phố rực rỡ cờ hoa (Ảnh Đinh Trang)
Đường phố rực rỡ cờ hoa. (Ảnh Đinh Trang)

Xây dựng thương hiệu du lịch độc đáo

Được biết, trước đây vào ngày Quốc Khánh 2/9, người dân ở các xã vùng cao huyện Than Uyên lại tập trung về trung tâm huyện ăn uống, mua sắm và vui chơi, không khí đón Tết Độc lập ở đây cứ thế mà hình thành. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và du khách, huyện Than Uyên đã đứng ra tổ chức các hoạt động một cách bài bản, với nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Qua từng năm, hoạt động được tổ chức rộng rãi hơn, nhiều người biết đến hơn, cứ đến ngày Tết Độc lập là khách du lịch trong và ngoài tỉnh lại về Than Uyên.

Đặc biệt, năm 2023, huyện Than Uyên đã tổ chức trình diễn các điệu Xòe của đồng bào dân tộc Thái với hơn 1.500 người tham gia. Bao gồm: Xòe vòng (xé vóng), vòng tròn vỗ tay (ỏm lọm tốp mư), tung khăn (nhôm khăn), bổ bốn (phá xí), tiến lùi (đổn hôn), nâng khăn mời rượu (khắm khăn mơi lảu). Thi văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục; thi ẩm thực trình diễn, giới thiệu trích đoạn Lễ hội; tổ chức Giải đua thuyền đuôi én và trình diễn thuyền hơi Câu lạc bộ thuyền hơi phía Bắc; thi đấu các môn thể thao dân tộc như: Bắn nỏ, đẩy gậy, đánh tù lu, tó má lẹ, đi khà kheo, kéo co..; tổ chức các trò chơi dân gian như: Bịt mắt bắt vịt; tung còn, đi cầu thăng bằng; tổ chức Hội trại thanh, thiếu niên …

Với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn khách, mặc dù tổ chức ở quy mô cấp huyện, song dịp Tết Độc lập năm 2023, huyện Than Uyên đã đón hơn 85.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

Nhiều chương trình hấp dẫn, đạm sắc màu văn hóa các dân tộc diễn ra tại ngày Tết Độc lập
Nhiều chương trình hấp dẫn, đậm sắc màu văn hóa các dân tộc diễn ra tại ngày Tết Độc lập

Để nâng tầm quy mô của ngày Tết Độc lập tại huyện Than Uyên, tháng 11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thống nhất chủ trương, tổ chức Tết Độc lập với quy mô cấp tỉnh và duy trì thường niên vào dịp Quốc Khánh 2/9 tại huyện Than Uyên.

Theo bà Lương Thị Tý, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Than Uyên, chuỗi các hoạt động Tết Độc lập năm 2024 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 30/8 - 02/9/2024) gồm 2 phần chính, phần lễ và hội. Phần lễ tổ chức dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim), viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện, lễ thượng cờ.

Phần hội gồm chương trình Nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, vòng xòe đoàn kết “Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu” có sự góp mặt của gần 3.000 diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có sự tham gia của cả các du khách; hội thi ẩm thực; lễ buộc chỉ cổ tay; giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2024; thi đấu các môn thể thao dân tộc; giải đua môtô địa hình; giải đua thuyền Kayak; giải đua thuyền đuôi én; biểu diễn dù lượn có động cơ…

Song song với đó tại trung tâm thị trấn huyện Than Uyên sẽ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và một số nông sản đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu và một số đơn vị các huyện lân cận.

Tái hiện nhiều nghi lễ của đồng bào các dân tộc (Ảnh Đinh Trang)
Tái hiện nhiều nghi lễ của đồng bào các dân tộc. (Ảnh Đinh Trang)

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, chuỗi các hoạt động nằm trong sự kiện Tết Độc lập diễn ra tại huyện Than Uyên nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy truyền thống đón Tết Độc lập hàng năm của người dân  Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

“Chuỗi các hoạt động lần này đặt mục tiêu đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tiềm năng thế mạnh, sản phẩm du lịch tiêu biểu của Lai Châu nói chung và Than Uyên nói riêng tới du khách trong nước và quốc tế; hướng tới xây dựng, phát triển Tết Độc lập thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, độc đáo riêng của tỉnh Lai Châu”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Có thể nói rằng, ngày Tết Độc lập đã trở thành một sự kiện quan trọng, là ngày hội của toàn thể đồng bào các dân tộc huyện Than Uyên và tỉnh Lai Châu; thu hút được đông đảo khách du lịch ngoài tỉnh và khách quốc tế. Đây là một tín hiệu cho thấy, việc tổ chức Tết Đập lập tại huyện Than Uyên đang đi đúng hướng, tạo được thương hiệu riêng có, vừa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn, vừa có sức hút độc đáo trong phát triển du lịch.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Katê lung linh sắc màu văn hóa Chăm

Lễ hội Katê lung linh sắc màu văn hóa Chăm

Hằng năm, cộng đồng người Chăm ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức 4 lễ lớn trên các đền tháp như Yuer Yang, Katê, Cambur và Peh Bimbeng Yang. Trong đó, Lễ hội Katê có sự tham gia của cả cộng đồng người Chăm và đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.