Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt

Quỳnh Trâm - 14:59, 01/09/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ lớn, hai địa phương này chịu thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Tại xã Yên Nhân, thiên tai làm 2 người bị thương, 123 hộ/492 nhân khẩu phải sơ tán, trong đó còn 62 hộ/259 nhân khẩu chưa thể trở về. Toàn xã có 180 ngôi nhà hư hỏng, 24 nhà sập hoàn toàn; nhiều công trình giao thông, trường học, trạm y tế, điện - viễn thông, kè chống sạt lở… bị hư hỏng nghiêm trọng.

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt Ảnh: PV
Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt Ảnh: PV

Xã Bát Mọt có 35 hộ/131 nhân khẩu phải sơ tán; nhiều tuyến đường, công sở xã và các công trình thiết yếu khác bị thiệt hại lớn.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân trở về khi chưa bảo đảm an toàn; cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu. Các lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng được huy động hỗ trợ khắc phục hạ tầng, dọn dẹp môi trường, dựng rào chắn, cảnh báo nguy hiểm.

Ngôi nhà của một hộ dân ở xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa bị mưa lũ sau bão số 5 phá hỏng - Ảnh: Hoàng Đông
Ngôi nhà của một hộ dân ở xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa bị mưa lũ sau bão số 5 phá hỏng - Ảnh: Hoàng Đông

Các ngành chức năng chủ động phối hợp giúp Nhân dân khôi phục sản xuất, sửa chữa hạ tầng, bảo đảm thông tin liên lạc, cấp điện và điều kiện khai giảng năm học mới. Sở Tài chính bố trí kinh phí; MTTQ, Hội Chữ thập đỏ kêu gọi quyên góp, cứu trợ Nhân dân vùng thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo xây dựng phương án khắc phục lâu dài, hỗ trợ sản xuất, phân bổ nguồn lực cứu trợ công bằng, đúng đối tượng; đồng thời rà soát, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp thực tiễn.