Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thanh Hóa: Lại thêm xã có hộ khá giả “lọt” vào danh sách cận nghèo

Quỳnh Trâm - 20:48, 14/06/2020

Sau lùm xùm hộ khá giả ở xã Yên Thọ, huyện Yên Định (Thanh Hóa) “lọt” vào danh sách hộ cận nghèo để hưởng chế độ hỗ trợ dịch Covid – 19 được làm rõ; mới đây ở xã Yên Phong, huyện Yên Định lại tiếp tục xảy ra tình trạng này.

Nhiều gia đình khá giá ở xã Yên Phong lại nằm trong danh sách hộ cận nghèo
Nhiều gia đình khá giá ở xã Yên Phong lại nằm trong danh sách hộ cận nghèo

Theo phản ánh của người dân, tại thôn Lý Nhân, xã Yên Phong, huyện Yên Định, nhiều hộ dân có điều kiện kinh tế khá giả nhưng vẫn thuộc danh sách hộ cận nghèo để hưởng chế độ hỗ trợ dịch Covid-19 của Chính phủ.

Đơn cử như gia đình ông Trần Quốc Tính, Cáp Đức Sơn, Nguyễn Văn Nam, Lê Huy Thành, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Trung Tuyến... đều là những hộ có nhà cao tầng khang trang, xe ô tô… nhưng vẫn là hộ cận nghèo. Trong khi đó, có những gia đình nghèo khó thực sự thì lại không được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước.

Hộ bà Đỗ Thị Năm (50 tuổi), ở thôn Lý Nhân, xã Yên Phong là một dẫn chứng. Tháng 9/2016, mặc dù chồng bà vừa qua đời nhưng không hiểu sao, UBND xã Yên Phong đưa gia đình bà Năm ra khỏi danh sách hộ nghèo. Bà Năm phải đi làm thuê mướn để nuôi 2 con đang tuổi ăn học. Do kinh tế khó khăn, con bà cũng phải bỏ học giữa chừng.

“Do bị cắt hộ nghèo nên tôi không thể vay vốn sinh viên để cho con ăn học. Hiện số nợ gia đình tôi vay của ngân hàng trước khi chồng tôi qua đời vẫn còn chưa trả hết”, bà Năm nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Chung, thôn Lý Nhân cũng có hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình phải ở nhờ đất của một người họ hàng nhiều năm qua. Dù nhiều lần bà Chung lên xã xin được bình xét lại hoàn cảnh của bà, thế nhưng lãnh đạo xã cũng cứ hứa rồi để đó.

Bà Lê Thị Dung ở thôn Lý Nhân dù đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cũng không được xét là hộ nghèo hay cận nghèo
Bà Lê Thị Dung ở thôn Lý Nhân dù đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cũng không được xét là hộ nghèo hay cận nghèo

Ngoài ra, bà Lê Thị Dung 55 tuổi, thôn Lý Nhân cũng thuộc diện khó khăn, chồng bà đã qua đời, 3 con gái đều lấy chồng xa và hiện bà Dung đang mắc bệnh ung thư vú, dù vậy bà cũng không được xét là hộ nghèo hay cận nghèo.

Ông Trịnh Xuân Khải, cán bộ chính sách xã Yên Phong, cho biết, sau khi người dân phản ánh, thôn Lý Nhân đã có 6 hộ có điều kiện khá tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ cận nghèo. Đến ngày 1/6, có 3 hộ hoàn trả lại số tiền hỗ trợ dịch Covid của Chính phủ, với tổng số tiền 10,5 triệu đồng.

Các hộ có điều kiện khá đã tự nguyện hoàn tiền hỗ trợ dịch Covid - 19
Các hộ có điều kiện khá đã tự nguyện hoàn tiền hỗ trợ dịch Covid - 19

Theo lãnh đạo UBND xã Yên Phong, hiện nay ở xã Yên Phong không còn một hộ dân nào thuộc diện hộ nghèo, mà chỉ còn hộ cận nghèo. Trong khi thực hiện việc rà soát các đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo ở xã thì cũng không tránh được sơ xuất. Xã sẽ chỉ đạo cán bộ chính sách và các trưởng thôn tiếp tục rà soát lại cho chính xác, để lập danh sách, gửi lên cấp trên đề nghị xem xét, giải quyết cho người dân.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, cho biết huyện sẽ lập tức chỉ đạo địa phương này rà soát lại thật kỹ càng, để có hướng xử lý.

Trước đó, UBND huyện Yên Định thực hiện rà soát tại xã Yên Thọ và kết luận, 9/11 hộ được kiểm tra không đủ điều kiện cận nghèo. Đây là những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, có nhà cao tầng khang trang, xe ô tô, đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn thuộc danh sách cận nghèo. Những hộ này đều có mối quan hệ với các lãnh đạo xã hay cán bộ thôn.