Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thanh Hóa mạnh tay xử lý tình trạng "cát tặc"

Quỳnh Trâm - 14:41, 05/04/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng khai thác cát trái phép.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Ngọc Cường và Vi Hồng Sao
Tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Ngọc Cường và Vi Hồng Sao


Theo thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng Trịnh Ngọc Cường (SN 1973, ở xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân) và Vi Hồng Sao (SN 1986, ở xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân) về hành vi khai thác cát trái phép.

Trước đó, do nhu cầu thi công xây dựng công trình cầu và đường giao thông từ thôn Cạn đi cầu Huối Muống của xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, phát sinh nhu cầu mua thêm cát để phục vụ thi công công trình.

Trịnh Ngọc Cường và Vi Hồng Sao đã sử dụng máy xúc và ô tô tải của gia đình nhiều lần đến múc trộm cát tại khu vực suối Lửa, suối Khong thuộc thôn Lửa, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân với số lượng 1.122m3 cát để bán cho đơn vị thi công công trình số tiền hơn 320 triệu đồng.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng số 339 mỏ khai thác khoáng sản được cấp có thẩm quyền cấp phép. Trong đó, có 30 mỏ cát, 211 mỏ đá, 77 mỏ đất, 6 mỏ quặng và mỏ cát kết, sét kết làm gạch tuynel, hơn 10 dự án nạo vét được tận thu cát, đá và đất. Các mỏ được cấp chủ yếu phục vụ nguyên liệu đầu vào của các công ty, nhà máy sản xuất, làm nguyên vật liệu thi công các dự án.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tính từ đầu tháng 3/2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tàu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.

Nhóm cát tặc khai thác cát trái phép trên sông Chu bị công an bắt quả tang
Nhóm cát tặc khai thác cát trái phép trên sông Chu bị Công an bắt quả tang

Đặc biệt, khoảng 1 tháng qua, tại khu vực sông Mã thuộc địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, người dân rất bất bình trước tình trạng khai thác cát trái phép tại đây. Dù có hệ thống camera an ninh đặt sát bờ sông, nhưng các đối tượng khai thác cát trái phép vẫn hoành hoành khiến tình trạng sạt lở bờ sông Mã ngày càng diễn biến phức tạp, làm mất đất sản xuất của người dân.

Trước đó, ngày 24/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an theo Văn bản số 1120/CSKT-P8 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan tới 12 mỏ khai thác khoáng sản.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Cho phép tiếp tục thi công các hạng mục không bị sự cố tại thủy điện Đăk Mi 1

Kon Tum: Cho phép tiếp tục thi công các hạng mục không bị sự cố tại thủy điện Đăk Mi 1

Sau hơn 3 tháng tạm dừng thi công để điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 31/12/2024, tại công trình xây dựng thủy điện Đăk Mi 1, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei (Kon Tum) khiến 5 công nhân tử vong, Bộ Xây dựng vừa thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum, cho phép tiếp tục thi công trở lại đối với các hạng mục công trình không bị sự cố, tại công trình thủy điện này.