Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thanh Hóa: Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển pháo

PV - 12:29, 19/01/2018

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 16/01, tại km 355 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 9 tiến hành tuần tra, kiểm soát và phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách BKS 29B-606.48 do Nguyễn Đình Văn, sinh năm 1979 ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) điều khiển đang vận chuyển 24 hộp pháo nổ, với trọng lượng 33kg do Trung Quốc sản xuất.

Theo lời khai của lái xe, số pháo nói trên được đựng trong valy hành lý của một hành khách xuất phát từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đi Quảng Trị. Khi thấy các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính xe khách, thì hành khách này đã bỏ trốn.

Cùng ngày, vào lúc 19h30 ngày 16/1, tại quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa, Công an TP. Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Thủy (SN 1991) ở xã Khánh An, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang vận chuyển 4 hộp pháo có trọng lượng 10,5kg đi tiêu thụ.

Đối tượng Đỗ Văn Thủy và số pháo thu giữ được tại cơ quan điều tra Đối tượng Đỗ Văn Thủy và số pháo thu giữ được tại cơ quan điều tra

 

Theo tài liệu điều tra và lời khai của Đỗ Văn Thủy, thì số pháo trên là do Thủy mua qua mạng xã hội. Sau khi 2 đối tượng này hẹn gặp nhau để giao hàng tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương xong, Thủy vận chuyển số pháo trên về đến phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện tại, cả hai vụ việc trên đã được các lực lượng chức năng lập biên bản, bàn giao xử lý theo quy định của pháp luật.

QUỲNH TRÂM

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng: Ứng phó chủ động, kịp thời, linh hoạt trong mọi tình huống, khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Thủ tướng: Ứng phó chủ động, kịp thời, linh hoạt trong mọi tình huống, khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Chiều 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thứ 4 của Thường trực Chính phủ để thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt và Tổng Bí thư Tô Lâm về việc ứng phó chủ động, kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.