Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh Hóa: Nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ dân tộc Mông

Quỳnh Trâm - 17:42, 16/09/2023

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Hội LHPN huyện Quan Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo vừa tổ chức Hội nghị truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em ở biên giới.


Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và đại diện cấp ủy, chính quyền, bà con các bản dự buổi tập huấn
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và đại diện cấp ủy, chính quyền, bà con các bản dự buổi tập huấn

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng mô hình Tổ truyền thông cộng đồng và ra mắt 5 mô hình “Vườn rau xanh, nhà sạch đẹp, bếp ngăn nắp, chuồng xa nhà” cho hội viên, phụ nữ dân tộc Mông các bản: Xía Nọi, Mùa Xuân, xã Sơn Thủy và bản Ché Lầu, xã Na Mèo (Quan Sơn). Các hộ gia đình hội viên, phụ nữ tham gia mô hình đều là thành viên câu lạc bộ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Tại buổi ra mắt, thông qua đội ngũ cán bộ, Người có uy tín ở địa phương phiên dịch, thành viên các mô hình được đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn các kiến thức về kỹ thuật trồng rau, ủ phân vi sinh...

Các hộ được hỗ trợ vật liệu xây dựng để triển khai mô hình gồm: dây dẫn nước tưới, lưới rào vườn, xi măng xây hố làm phân vi sinh, nắp đậy hố ủ phân vi sinh.

Sau buổi tập huấn, các hộ được hướng dẫn thực hành từng phần việc để có những vườn rau xanh, nhà sạch gọn, bếp gọn gàng, di rời chuồng trại ra xa nhà ở để bảo đảm vệ sinh, giúp các hộ nâng cao chất lượng cuộc sống...

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo làm mẫu hướng dẫn cho các hộ đồng bào Mông canh tác rau màu ngay sau buổi tập huấn (ảnh Quốc Toản)
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo làm mẫu hướng dẫn cho các hộ đồng bào Mông canh tác rau màu ngay sau buổi tập huấn (Anh: Quốc Toản)


Việc xây dựng mô hình “Vườn rau xanh, nhà sạch đẹp, bếp ngăn nắp, chuồng xa nhà” sẽ góp phần từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất của đồng bào dân tộc Mông, từ đó từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới.

Đây là một trong những chương trình hành động thực hiện của tỉnh Thanh Hóa về “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị phối hợp, cùng các thành viên tham gia đợt tập huấn
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị phối hợp, cùng các thành viên tham gia đợt tập huấn


Theo đó, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Hội LHPN các huyện biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng xây dựng và nhân rộng 9 mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông" tại 9 xã của các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa;  tổ chức 28 Hội nghị tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống bạo lực, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.000 lượt hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc Mông, giúp bà con vươn lên xây dựng đời sống văn hoá mới.


Tin cùng chuyên mục
Rộn ràng Lễ hội Katê 2024 tại đền thờ Po Nit

Rộn ràng Lễ hội Katê 2024 tại đền thờ Po Nit

Lễ hội Katê năm 2024 tại đền thờ Po Nit - Di tích lịch sử cấp Quốc gia (thuộc thôn Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) diễn ra với quy mô hoành tráng, thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách đến tham gia hành hương vui hội.