Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thanh Hóa: Nỗ lực tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi

Quỳnh Trâm - 17:39, 11/09/2022

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) của đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới dòng nước cuộn xiết, bất kể giờ giấc.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm người đuối nước trong đêm tối. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm người đuối nước trong đêm tối. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 14h35 ngày 10/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo: Tại xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn đuối nước. Nạn nhân là ông Lê Như Đạt (SN 1967), thường trú tại xã Anh Sơn.

Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã xuất 1 xe chở phương tiện, 1 xe CNCH cùng 12 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để triển khai phương án tìm kiếm.

Được biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa to trên diện rộng. Mực nước các sông dâng cao, nước chảy xiết, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp)
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp)

Lực lượng CNCH đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, sử dụng xuồng Cano, các thiết bị lặn để nhanh chóng xác định vị trí nạn nhân.

Đến khoảng hơn 9h sáng nay (11/9), thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy và tổ chức các thủ tục để bàn giao cho gia đình an tang.


Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.