Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thanh Hóa: Phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quỳnh Trâm - 15:00, 11/06/2025

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15/5 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân triển khai, triệt phá nhiều đường dây, đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng giả, xử lý các hành vi gian lận thương mại.

Phòng Cảnh sát Kinh tế triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng
Phòng Cảnh sát Kinh tế triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng

Sau hơn 20 ngày ra quân, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 75 vụ vi phạm. Trong đó, chuyển khởi tố hình sự 3 vụ buôn lậu và sản xuất, buôn bán hàng giả, xử lý vi phạm hành chính 72 vụ. Số tiền xử phạt hơn 6,9 tỷ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng.

Nhiều vụ án lớn bị triệt phá, điển hình là các đường dây sản xuất mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng giả và kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Điển hình như ngày 23/5, Công an Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Thị Dung (SN 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) thu giữ một lượng lớn hóa chất, dụng cụ và hàng trăm chai mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả do Nguyễn Thị Dung làm chủ.
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả do Nguyễn Thị Dung làm chủ

Hay ngày 3/6, Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú (do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) đối với Hoàng Thị Ngọc (SN 1988, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Lô hàng thu giữ gồm 34.766 hộp thực phẩm chức năng giả các loại, trị giá ước tính gần 1 tỷ đồng, không có thành phần dược liệu như công bố.

Nhiều cửa hàng, trung tâm bán các sản phẩm giày, dép, thắt lưng, ví da, kính mắt... giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton... bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm, trong đó có 170 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 93 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tuyên truyền các hộ kinh danh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng
Lực lượng chức năng tuyên truyền các hộ kinh danh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng

Trong thời gian tới các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tiến hành xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, các nhu yếu phẩm như: Mì chính, hạt nêm, dầu ăn...

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tin cùng chuyên mục
Cựu cán bộ, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh An Giang lãnh án tù: Lời cảnh tỉnh trong thực hiện chính sách dân tộc

Cựu cán bộ, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh An Giang lãnh án tù: Lời cảnh tỉnh trong thực hiện chính sách dân tộc

Cựu Trưởng ban và cựu Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang cùng nhiều cán bộ thuộc cấp lãnh án tù vì tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là lời cảnh tỉnh trong việc thực hiện các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS.