Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo

Quỳnh Trâm - 8 giờ trước

Ngày 22/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ bội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 80 đại biểu, là chức sắc, chức việc đại diện Chi hội Tin lành Thanh Hóa, Ban Đại điện Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Thanh Hóa, Hội thánh Tin lành Pom Khuông và các điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo cập nhật thông tin, tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật. Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh) thông tin về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, phản cách mạng, lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng và Nhà nước hiện nay.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo cập nhật, phổ biến thông tin, tình hình tôn giáo.
Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo cập nhật, phổ biến thông tin, tình hình tôn giáo

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và nghe giải đáp những vấn đề liên quan đến tôn giáo; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh) truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.
Đại diện Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh) truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Việc cập nhật thông tin tình hình tôn giáo, các văn bản quy phạm pháp luật giúp các chức sắc, chức việc đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Thông qua đó để triển khai các hoạt động sinh hoạt, tôn giáo đúng pháp luật; hướng dẫn, truyền giảng cho đồng bào có đạo thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích hoạt động của tôn giáo mình. 

Đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, nhất là tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Diện mạo mới trên các bản làng vùng cao

Diện mạo mới trên các bản làng vùng cao

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) là quyết sách lớn cho phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Nhìn lại gần hết chặng đường của giai đoạn I, việc thực hiện quyết sách quan trọng này đã đem lại những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.