Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thành lập thị xã Sa Pa

Trọng Bảo - 15:06, 29/12/2019

Tối ngày 28/12, UBDT tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tham dự buổi Lễ.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (đứng giữa) trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đại diện lãnh đạo Thị ủy và UBND thị xã Sa Pa
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (đứng giữa) trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đại diện lãnh đạo Thị ủy và UBND thị xã Sa Pa

Tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đại diện lãnh đạo Thị ủy và UBĐ thị xã Sa Pa.

Thị xã Sa Pa tiền thân là thị trấn Sa Pa được thành lập từ năm 1994. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Sa Pa đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Ngày 11/9/2019 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14, về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 681,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 81.857 người. Sau khi thành lập, thị xã Sa Pa sẽ còn lại 16 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 10 xã và 6 phường, giảm 2 đơn vị hành chính so với hiện tại. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi Lễ
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi Lễ

Thành lập thị xã Sa Pa là bước ngoặt mang tính lịch sử tác động rất lớn đến sự phát triển của Sa Pa trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để Sapa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng thị xã Sapa thành đô thị du lịch văn minh, xanh, sạch đẹp.

Trong khuôn khổ Lễ công bố đã diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương. Đây cũng là hoạt động mở màn cho Lễ hội mùa đông Sa Pa với nhiều hoạt động kéo dài từ nay đến Tết Nguyên đán 2020.

Tin cùng chuyên mục
Vang vọng tinh thần “Cứu nước là cứu đạo” trong lịch sử Tây Nam Bộ

Vang vọng tinh thần “Cứu nước là cứu đạo” trong lịch sử Tây Nam Bộ

80 năm trước, nêu cao khẩu hiệu “Cứu nước là cứu đạo” của Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, hơn 2.000 quần chúng, tín đồ, chức sắc, chức việc đã vùng lên tiêu diệt hàng trăm tên địch tại trận Giồng Bốm. Đây là một trong những trận đánh quy mô nhất, quyết liệt nhất tại khu vực miền Tây Nam Bộ khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng nước ta.
Đọc nhiều