Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thanh niên DTTS hiện thực hóa ước mơ trở thành chiến sỹ Công an

Vũ Mừng - 07:15, 04/03/2026

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều thanh niên DTTS ở vùng cao Tuyên Quang tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm với Tổ quốc mà còn là cơ hội hiện thực hóa ước mơ trở thành người chiến sĩ công an.

Thanh niên Sú Xín Phương (đứng ngoài cùng bên phải), người dân tộc Cờ Lao ở thôn Tả Chải, xã Tân Tiến, trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026
Thanh niên Sú Xín Phương (đứng ngoài cùng bên phải), người dân tộc Cờ Lao ở thôn Tả Chải, xã Tân Tiến, trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026

Niềm tự hào của bản Cờ Lao

Sinh năm 2002, Sú Xín Phương, dân tộc Cờ Lao, ở thôn Tả Chải, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang lớn lên trong gia đình thuần nông. Bố mẹ quanh năm làm nương, trồng ngô, cấy lúa.

Từ nhỏ, Phương hiểu rằng chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống. Học xong THPT, Phương thi đỗ vào Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Những năm học xa nhà giúp Phương mở rộng kiến thức và trưởng thành hơn.

Tốt nghiệp đại học, thay vì ở lại thành phố tìm kiếm việc làm, Sú Xín Phương quyết định trở về quê. Chàng thanh niên Cờ Lao chia sẻ: “Ở địa phương em, nhiều bạn học xong thường đi làm xa. Còn em muốn trở về, mang những gì đã học áp dụng vào thực tế, góp một phần nhỏ xây dựng quê hương mình”.

Chiến sĩ Sú Xín Phương cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân
Chiến sĩ Sú Xín Phương cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân

Kể từ khi trở về quê, Phương hiểu rõ hơn vai trò của lực lượng Công an Nhân dân tại cơ sở. Ở vùng đồng bào DTTS, Công an xã không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn sát cánh cùng người dân trong cuộc sống.

Các anh trực tiếp hòa giải mâu thuẫn trong thôn, hỗ trợ bà con làm căn cước công dân, tuyên truyền pháp luật và kịp thời có mặt khi bà con cần giúp đỡ. Vì vậy, hình ảnh người chiến sỹ Công an ngày càng gần gũi và được Nhân dân tin tưởng.

Phương bày tỏ mong muốn, nếu được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an, anh sẽ trở thành cầu nối giữa chính quyền và bà con. Anh muốn giúp người dân hiểu và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khi chia sẻ ý định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, Phương nhận được sự ủng hộ của gia đình. Bố mẹ anh tin tưởng và căn dặn con nếu trúng tuyển thì phải cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi Phương chính thức trúng tuyển, niềm vui không chỉ đến với gia đình mà còn lan ra cả thôn Tả Chải. Lần đầu tiên, một người con của đồng bào dân tộc Cờ Lao trong thôn được vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an Nhân dân.

Khát vọng trẻ ở Thàng Tín

Thàng Tín là xã vùng cao biên giới của tỉnh Tuyên Quang. Địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác, khí hậu khắc nghiệt. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là khi thiên tai xảy ra.

Trung tá Nguyễn Thanh Túc, Trưởng Công an xã Thàng Tín chụp ảnh lưu niệm cùng chiến sĩ Hù Duy Tài trước giờ lên đường nhập ngũ
Trung tá Nguyễn Thanh Túc, Trưởng Công an xã Thàng Tín chụp ảnh lưu niệm cùng chiến sĩ Hù Duy Tài trước giờ lên đường nhập ngũ

Năm 2025, Thàng Tín chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt cục bộ. Không ít diện tích hoa màu của người dân bị vùi lấp, hư hại. Một số hộ dân phải tạm thời di dời vì nhà cửa bị ảnh hưởng, nguy cơ mất an toàn cao.

Trong những ngày mưa lớn, lực lượng Công an xã luôn có mặt tại các thôn bản. Các anh phối hợp cùng chính quyền và người dân di dời tài sản, hỗ trợ sơ tán các hộ ở khu vực nguy hiểm. Nhiều cán bộ, chiến sỹ trực xuyên đêm để nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân.

Chính trong những ngày mưa lũ ấy, hình ảnh người chiến sỹ Công an đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chàng thanh niên dân tộc Nùng Hù Duy Tài.

Tài chia sẻ: Em sinh năm 2007, tại thôn Cóc Sọc. Năm vừa qua, quê em chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Những ngày mưa lũ, em thấy các anh Công an xã không quản ngại vất vả, đi từng nhà hỗ trợ người dân. Chính hình ảnh đó đã thôi thúc em viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Khi biết quyết định của em, bố mẹ và gia đình đều động viên, ủng hộ”.

Trước giờ chia tay gia đình lên đường nhập ngũ, tân binh Hù Duy Tài chia sẻ: “Đối với em, thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để rèn luyện trong môi trường kỷ luật. Em tin rằng quãng thời gian này sẽ giúp mình trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và quê hương Thàng Tín”.

Năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 549 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân (544 công dân nam và 05 công dân nữ) sẽ làm nhiệm vụ tại Công an tỉnh và một số đơn vị của Bộ Công an. Trong đó, 35 công dân là đảng viên, số công dân có trình độ Trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 6,6%; 452 công dân là con em đồng bào các DTTS.