Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thắp sáng thôn làng vùng biên

Ngọc Thu - 7 giờ trước

Thời gian gần đây, nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, sử dụng đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng các thôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Những công trình nối tiếp nhau trên những tuyến đường không chỉ soi sáng biên cương mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng mới cho người dân.

Công trình Ánh sáng vùng biên đã góp phần cải thiện sinh hoạt và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới
Công trình Ánh sáng vùng biên góp phần cải thiện sinh hoạt và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới

Là địa bàn khó khăn của tỉnh Gia Lai, điều kiện hạ tầng xã Ia Phí còn hạn chế, nhất là hệ thống chiếu sáng. Khi đêm xuống, những con đường ngoằn ngoèo bỗng trở nên hiểm nguy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự.

Năm 2026, từ nguồn vốn đầu tư công, xã đã nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, đầu tư 125 bóng đèn, với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Ông Biện Văn Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí cho biết: Có đèn chiếu sáng, Nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự; từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Có đèn chiếu sáng, người dân xã Ia Phí phấn khởi, yên tâm đi lại, an ninh trật tự được đảm bảo
Có đèn chiếu sáng, người dân xã Ia Phí phấn khởi, yên tâm đi lại, an ninh trật tự được đảm bảo

Già làng Rơ Châm Nha, ở làng Mông Yố 1, xã Ia Phí phấn khởi nói: Trước đây, bà con hạn chế ra ngoài vào ban đêm vì đường thiếu ánh sáng, dễ bị ngã, mất an toàn giao thông. Từ khi được đèn đường chiếu sáng, bà con đi lại rất yên tâm.

Cuối tháng 3/2026, người dân vùng biên giới ở làng Triêl, xã Ia Pnôn vui mừng đón nhận Công trình “Thắp sáng vùng biên” với 25 bóng đèn trên tuyến đường dài 1,5 km vào làng được đầu tư, tổng kinh phí hơn 75 triệu đồng. Đây là thành quả sau nhiều tháng vận động xã hội hóa. 

Bộ đội Biên phòng, Đoàn thanh niên và Nhân dân cùng nhau hoàn thành công trình Thắp sáng vùng biên
Bộ đội Biên phòng, Đoàn thanh niên và Nhân dân cùng nhau hoàn thành công trình Thắp sáng vùng biên

Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn cho biết: Với tinh thần xung kích, sáng tạo tình nguyện vì hoạt động cộng đồng, Đoàn Thanh niên xã đã huy động lực lượng tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng góp ngày công, vừa xây dựng vừa đảm bảo việc lắp bóng đèn dọc tuyến đường chiếu sáng làng Triêl.

Những công trình thắp sáng ở vùng cao không chỉ chiếu sáng, mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Bởi đó là sự quan tâm của các cấp, ngành, các đơn vị và nhà hảo tâm đến người dân vùng khó.

Già làng Rơ Mah Blơih, ở làng Triêl, xã Ia Pnôn cho biết: "Có điện sáng rồi, trẻ nhỏ đi học về muộn cũng thấy yên tâm, bà con đi lại, làm ăn thuận tiện, an ninh trật tự được đảm bảo, chúng tôi rất cảm ơn các đơn vị. Thôn làng sáng, người vui, đường an toàn”.

Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhà hảo tâm cùng với các xã biên giới triển khai xây dựng công trình Thắp sáng vùng biên
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhà hảo tâm cùng với các xã biên giới triển khai xây dựng công trình Thắp sáng vùng biên

Cùng chung niềm vui ấy, tại xã Ia Nan, nơi có gần 10 km đường biên giới giáp Campuchia, hệ thống chiếu sáng vừa phục vụ dân sinh, vừa góp phần giữ vững an ninh biên giới. Giai đoạn 2025 - 2026, địa phương đầu tư 90 trụ đèn năng lượng mặt trời dọc Quốc lộ 14C trị giá 2,2 tỷ đồng; hơn 40 bóng tại thôn Ia Nhú trị giá 1,1 tỷ đồng và hàng trăm bóng từ nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường chiếu sáng ở các thôn làng vùng sâu. Từ đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các nhà hảo tâm cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các xã biên giới triển khai xây dựng công trình "Thắp sáng vùng biên" ở các xã: Ia Mơ, Ia Chía, Ia Nan.

"Những công trình "Thắp sáng vùng biên" đã và đang góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống tinh thần người dân trên tuyến biên giới, tăng cường sự gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng và đồng bào DTTS, để cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia", Thượng tá Nguyễn Văn Quang khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Xơ Đăng tái thiết cuộc sống trên vùng đất lở Trà Tân

Đồng bào Xơ Đăng tái thiết cuộc sống trên vùng đất lở Trà Tân

Sau đợt thiên tai, lũ lụt hồi cuối năm 2025, với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, hàng chục hộ đồng bào Xơ Đăng xã miền núi Trà Tân, TP. Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang tiếp tục bám đất, giữ làng và đi qua giông bão để tái thiết cuộc sống.
Đọc nhiều