Hành trình "định vị" lại bản thân
Đối với những sinh viên vùng cao, hành trình đến với Học viện Ngoại giao (DAV) không chỉ tính bằng những chuyến xe khách 7 - 12 tiếng vượt đèo dốc, mà là cuộc vượt thoát khỏi vùng an toàn của bản làng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình động viên các em học sinh, sinh viên DTTS, trong đó có em Mạc Lương Hà Anh (áo đỏ), sinh viên Học viện Ngoại giao, gương mặt dân tộc Thái tiêu biểu tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2024. Những nỗ lực từ bản làng đã đưa Hà Anh trở thành nhà ngoại giao trẻ bản lĩnh, mang theo kỳ vọng của đồng bào trên hành trình hội nhập.Mã Khánh Linh (dân tộc Tày, ngành Truyền thông Quốc tế) nhớ lại sự bỡ ngỡ khi lần đầu chạm ngõ Thủ đô. Sự năng động đến choáng ngợp của môi trường ngoại giao từng khiến cô gái trẻ lo lắng và ngại thể hiện mình. Thế nhưng, chính áp lực đó đã đánh thức bản năng "vượt dốc" của một người con vùng cao. Linh nhận ra: "Người trẻ DTTS thời đại số phải biết biến bản sắc thành lợi thế cạnh tranh. Khi mình tự tin với điều đó, mình mới có thể mang câu chuyện văn hóa của dân tộc mình đi xa".
Đồng quan điểm đó, Mạc Lương Hà Anh (dân tộc Thái) nhìn nhận, hành trình này là sự chuyển mình từ một cô học trò vùng cao thành một "nhà ngoại giao trẻ" đầy bản lĩnh.
Với Hà Anh, sự khác biệt văn hóa không còn là rào cản, mà là một lăng kính mộc mạc và độc bản để nhìn nhận thế giới. Những bước chân ấy không chỉ đi để tiếp thu tri thức nhân loại, mà còn đi để "định danh" lại giá trị của người trẻ DTTS trong dòng chảy hội nhập.
Học viện Ngoại giao - nơi đang có nhiều sinh viên người DTTS mang khát vọng thực hiện sứ mệnh "ngoại giao văn hóa"."Hòa nhập nhưng không hòa tan"
Giữa một thế giới phẳng, các bạn trẻ tại DAV đang chọn cách "hòa nhập nhưng không hòa tan". Họ giữ ngôn ngữ mẹ đẻ khi gọi điện về cho gia đình, trân trọng bộ trang phục truyền thống, nhưng đồng thời cũng cực kỳ nhạy bén với công nghệ và xu hướng toàn cầu.
Khánh Linh chia sẻ tư duy về việc "số hóa" văn hóa: "Thay vì chỉ nói về truyền thống khô khan, mình đưa nó vào âm nhạc, hình ảnh, làm cho nó trở nên gần gũi và 'Trendy' hơn". Đó chính là cách họ khai thác bản sắc văn hóa như một công cụ ngoại giao - dùng sự chân thành và độc đáo của dân tộc mình để chạm đến trái tim bạn bè quốc tế.
Sự tỏa sáng của những gương mặt tiêu biểu như Hà Anh hay Khánh Linh, là kết quả từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đặc biệt, Dự án 5 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã tạo nên nhịp cầu tri thức, giúp con em đồng bào không chỉ thoát nghèo về kinh tế, mà còn được trang bị bản lĩnh ngoại giao để phụng sự Tổ quốc trong kỷ nguyên số.
Dưới đây là những "hạt giống" tiêu biểu mang sứ mệnh kết nối bản sắc với ngoại giao hiện đại xuất hiện trong loạt bài:
Em Mạc Lương Hà Anh, dân tộc Thái: Gương mặt xuất sắc tiêu biểu được Chính phủ tuyên dương; dùng tư duy ngoại giao để bảo tồn văn hóa dân tộc.
Em Mã Khánh Linh, dân tộc Tày: "Đại sứ truyền thông" biết cách kết nối âm nhạc quốc tế (Giải Nhì Giao thoa diệu âm) với văn hóa dân tộc.
Em Tòng Long Nhật, dân tộc Thái: Đưa điệu Xòe và chất liệu dân gian vào các sân khấu vũ đạo hiện đại (Show Anh Trai Say Hi, GENfest).
Em Nông Anh Tú, dân tộc Tày: Thủ lĩnh thanh niên năng nổ; kết hợp kỷ luật của vận động viên Dancesport với tư duy chặt chẽ của ngành Luật quốc tế.
Em Hà Kiều Anh, dân tộc Thái: Nữ Đảng viên trẻ dùng tiếng hát dân ca để kể câu chuyện về lòng tự hào dân tộc trong môi trường quốc tế.
Em Trần Gia Linh, dân tộc Hoa: Tư duy quản trị sự kiện chuyên nghiệp đứng sau những Concert triệu đô (Blackpink, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai).
Bài 2: Thế hệ trẻ người DTTS với ngoại giao văn hóa: "Từ sàn diễn triệu đô đến những bước nhảy hiện đại" (Bài 2)