Nhà rông thôn Đăk Duông, xã Ngọk Réo bị dông lốc làm sập. (Ảnh: Ngọc Chí)Nhà rông thôn Đăk Duông, xã Ngọk Réo được xây dựng theo đúng kiến trúc của người Xơ Đăng và hoàn thành vào năm 2023. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của hơn 100 hộ dân. Cơn mưa đá và dông lốc vào chiều tối 17/4 đã làm sập hoàn toàn phần mái nhà rông trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của người dân nơi đây.
Nhà rông bị sập là mất mát lớn của đồng bào Xơ Đăng thôn Đăk Duông, xã Ngọk Réo. (Ảnh: Ngọc Chí)Ông A Toàn - Bí thư Chi bộ thôn Đăk Duông, xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Khoảng 17 giờ chiều ngày 17/4 thì mưa đá và dông lốc, gió thổi mạnh liên hồi nên làm sập phần mái của nhà rông và tốc mái 15 căn nhà của người dân. Trước đây cũng có mưa dông, gió lớn nhưng không mạnh như chiều ngày 17/4, người dân cảm thấy rất lo lắng.
“Nhà rông bị sập là điều đáng buồn của thôn. Cũng mong muốn chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để thôn sớm sửa chữa lại nhà rông truyền thống. Về phía thôn sẽ huy động tất cả bà con tham gia góp công sức để làm lại nhà rông, sớm có nơi sinh hoạt động cho cộng đồng”. ông A Toàn chia sẻ thêm.
Mưa to và dông lốc đã làm tốc mái 25 căn nhà của đồng bào DTTS ở xã Ngọk Réo. (Ảnh: Ngọc Chí) Thiên tai không chỉ quật ngã những công trình nhà rông, mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Điển hình là hoàn cảnh của vợ chồng A Khương và Y Trái tại thôn Kon Gu 2.
Là hộ cận nghèo, có 10 người con, căn nhà cấp 4 là tài sản quý giá nhất mà gia đình phải tích góp, chắt chiu qua rất nhiều năm mới dựng lên được. Vậy mà, cơn dông lốc vào chiều ngày 17/4 đã làm tốc hơn một nửa phần mái nhà, để lại khoảng trống hun hút giữa trời mưa. Giờ đây, cả gia đình 12 người phải sinh hoạt tạm bợ trong căn phòng khách chật hẹp.
Căn nhà của vợ chồng A Khương và Y Trái, cùng 10 người đang con sinh sống đã bị dông lốc làm tốc mái. (Ảnh: Ngọc Chí) Anh A Khương, thôn Kon Gu 2, xã Ngọk Réo chia sẻ: Chiều tối 17/4, mưa to và gió lớn tôi thấy mái nhà rung lắc. Lúc đó tôi chạy sang nhà hàng xóm lấy thang để về chằng lại mái nhà. Nhưng chưa kịp lấy thang thì thấy mái nhà bay mất. May là lúc đó các con tôi đang ở nhờ bên nhà bà con.
“Gia đình có 10 đứa con, cuộc sống khó khăn lắm, thu nhập chủ yếu từ 200 cây cao su và đi làm thuê nên không có tiền để sửa chữa lại nhà. Mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí để gia đình sửa chữa lại nhà, sớm ổn định cuộc sống”, anh A Khương chia sẻ thêm.
Xã Ngọk Réo huy động lực lượng dân quân xuống các thôn giúp người dân khắc phục lại nhà cửa. (Ảnh: Ngọc Chí)Theo thống kê của UBND xã Ngọk Réo, mưa lớn và dông lốc trong 2 ngày 14 và 17/4 đã làm sập nhà rông thôn Đăk Duông và nhà rông thôn Kon Gu 2, tốc mái 25 căn nhà và nhiều diện tích cây cao su, chanh dây bị gãy đổ.
Ông A Ký - Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Kon Gu 2, xã Ngọk Réo chia sẻ: Nhà rông bị sập là mất mát lớn của cộng đồng thôn. Giờ dựng lại nhà rông gặp nhiều khó khăn vì nguồn nguyên vật liệu rất khan hiếm. Thôn cũng mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí, bà con trong thôn sẽ góp công, góp sức sớm làm lại nhà rông.
Nhà rông bị sập, đồng bào Xơ Đăng ở thôn Kon Gu 2, xã Ngọk Réo không có nơi sinh hoạt cộng đồng. (Ảnh: Ngọc Chí)“Mưa lớn và dông lốc đầu mùa đã gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân và các công trình nhà rông. Trước mắt, xã huy động lực lượng dân quân xuống cùng với các thôn hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa và dọn dẹp 2 nhà rông bị sập. Đồng thời, xã đã tổng hợp số liệu và báo cáo tỉnh để xem xét sớm hỗ trợ kinh phí giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống”, ông Võ Hồng Nha - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo cho biết.
Ngọk Réo là xã đặc biệt khó khăn, với gần 90% dân số là đồng bào DTTS. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, chính quyền xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động phòng, chống thiên tai, nhằm hạn chế đến mức thấp những thiệt hại do thiên tai gây ra.