Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi gặp mặt.Buổi gặp mặt do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh 8 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.
Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo, có Thứ trưởng Y Thông dự buổi gặp mặt.
Đặc biệt, là sự có mặt 100 đại biểu là già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, Người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ (Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, An Giang và Cà Mau).
Các đại biểu dự buổi gặp mặt
Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin
Là một trong số nhiều già làng, trưởng ấp, Người có uy tín đã chia sẻ tại họp mặt, ông Trần Phương Vũ, Trưởng ấp 6, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, An Giang là địa phương có đặc thù đa dân tộc, đa tôn giáo với hàng chục nghìn tín đồ, đời sống tín ngưỡng phong phú nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là khu vực biên giới.
Theo ông Phương Vũ, trong bối cảnh đó, công tác dân vận phải đi trước một bước, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng. “Muốn giữ được ổn định thì phải gần dân, hiểu dân, làm cho dân tin”, ông Vũ nói.
Ông Trần Phương Vũ, Trưởng ấp 6, xã Tri Tôn, tỉnh An GiangCụ thể, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, đến phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, Người có uy tín trong cộng đồng.
Công tác dân vận được gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, bảo tồn văn hóa dân tộc được triển khai hiệu quả, giúp đời sống người dân từng bước nâng cao. Khi đời sống ổn định, người dân tích cực tham gia các phong trào như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết.
Ông Phương Vũ cũng bày tỏ lo lắng trước những thách thức mới như sự tác động của thông tin xấu, độc trên mạng hay âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới phương thức dân vận theo hướng “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt tại chỗ để kịp thời xử lý tình huống.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông dự buổi gặp mặtÔng Lâm Hùng Vôn - già làng ấp 7, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai, là một trong những Người có uy tín tiêu biểu trong việc nêu gương “nói đi đôi với làm”để vận động người dân.
Theo đó, ông Hùng Vôn đã trực tiếp vận động người dân hiến đất làm đường. Riêng gia đình ông hiến 500 m2, tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp 10 hộ dân khác tự nguyện tham gia, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Theo ông Hùng Vôn, “thế trận lòng dân” được hình thành từ niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với chính quyền. Việc xây dựng thế trận lòng dân phải bắt đầu từ những việc nhỏ, gần gũi, thiết thực với người dân, đặc biệt tại vùng đồng bào DTTS và tôn giáo.
Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, phát biểu tại gặp mặtTừ thực tiễn triển khai tại địa phương, ông Đồng Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, Người có uy tín và chức sắc tôn giáo không chỉ là “cầu nối” mà còn là lực lượng nòng cốt trực tiếp tác động đến nhận thức, hành động của người dân. Vì vậy, giải pháp quan trọng hàng đầu là hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho họ phát huy vai trò một cách thực chất, hiệu quả.
Theo ông Thanh, Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, trọng tâm là gắn công tác dân vận với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin được củng cố, thì “thế trận lòng dân” sẽ tự nhiên vững chắc. Do đó, thành phố ưu tiên các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, đầu tư hạ tầng, nhất là tại vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.
Các chức sắc tôn giáo, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Nam Bộ tại buổi gặp mặtÔng Thanh cũng cho hay, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo được Cần Thơ xác định là nhiệm vụ then chốt. Các chính sách cần đi vào thực chất, sát với nhu cầu của người dân, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa. Đây chính là nền tảng để xây dựng sự đồng thuận xã hội, hạn chế phát sinh mâu thuẫn từ cơ sở.
Tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân
Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 5 năm qua, với sự quan tâm của Trung ương, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Nam Bộ, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại gặp mặtVới uy tín và trách nhiệm, các già làng, trưởng thôn, Người có uy tín và chức sắc tôn giáo đã tích cực vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới và góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Những đóng góp này rất đáng trân trọng, cần được ghi nhận và biểu dương.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nêu bật yêu cầu phải gắn chặt công tác xây dựng “thế trận lòng dân” với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tới các già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, Người có uy tín và chức sắc tôn giáo tiêu biểuTrong bối cảnh hiện nay, khi các yếu tố an ninh phi truyền thống gia tăng, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, thì việc củng cố niềm tin của Nhân dân càng trở nên cấp thiết. Do đó, giải pháp không chỉ dừng ở tuyên truyền mà phải tạo được sự gắn kết thực chất giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, Người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn Nam Bộ, tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương chiến lược có tính cách mạng, đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng quà đoàn đại biểu của tỉnh Vĩnh Long và tỉnh An Giang. (Ảnh: Trung Phạm)Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh Nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nằm trong các hoạt động, trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa Đền thờ Vua Hùng tại TP. Cần Thơ; thăm, tặng quà Trường Giáo dục Chuyên biệt TP. Cần Thơ.