Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thoát nghèo nhờ “bò 04”

PV - 10:19, 03/05/2018

Từ năm 2003 đến nay, chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi bò theo Nghị quyết 04/NQ-TƯ, ngày 27/5/2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2001-2005) về phát triển toàn diện dân sinh kinh tế vùng đồng bào DTTS đã giúp rất nhiều hộ thoát nghèo.

baodantoc_bo04 Ông Vòng Lập Sườn được hỗ trợ từ Chương trình “Bò 04” để vươn lên thoát nghèo. (Ảnh tư liệu)

 

Chính sách hỗ trợ này được người dân địa phương đặt cho cái tên rất thân thương là Chương trình “bò 04”.

Năm 2003, gia đình bà Đặng Thị Mộng Oanh (sinh 1968), dân tộc Chăm, ở thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp (huyện Bắc Bình) được vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua con bò cái. Đến nay bà đã có trên 15 con bò, bà bán hơn nửa số bò, xây được ngôi nhà 150 triệu đồng, số tiền còn dư bà tiếp tục đầu tư vào sản xuất…

Cùng thôn với bà Oanh, ông Vòng Lập Sườn, dân tộc Tày cũng vay tiền từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Bình mua con bò cái, đến nay gia đình ông cũng có trên 15 con. Gia đình ông mỗi năm bán bò trang trải sinh hoạt và đầu tư vào sản xuất nông nghiệp…

Theo thống kê, thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TƯ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Bình đã giúp 1.315 hộ vay vốn mua 1.593 con bò với số tiền 7,926 tỷ đồng. Từ 1.593 con bò giống đầu tiên người dân vay, đến nay lượng bò này đã sinh sản “cấp số nhân” lên hàng chục nghìn con, giúp các hộ vay thoát nghèo. Hầu hết các hộ vay “bò 04” ở Bắc Bình đều nuôi có lãi nên đã trả hết nợ cho Phòng Giao dịch. Nhiều hộ nuôi bò cái đã nhân giống tăng từ 5 đến 10 con, không chỉ thoát nghèo mà đã trở thành hộ khá.

Theo đánh giá, Chương trình “bò 04” theo Nghị quyết 04/NQ-TƯ đã thực sự là “cần câu” giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo. Nhiều hộ đồng bào dân tộc Chăm, Tày… nhờ “bò 04” không chỉ thoát được nghèo mà còn tích lũy và nhân rộng đồng vốn để vươn lên thành hộ khá.

TÙNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Hoàng Văn Sang: “Điểm tựa” vững chãi của bà con Cốc Mặn

Người có uy tín Hoàng Văn Sang: “Điểm tựa” vững chãi của bà con Cốc Mặn

Ở tuổi 74, ông Hoàng Văn Sang, Người có uy tín ở thôn Cốc Mặn, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn vẫn miệt mài với những công việc chung của cộng đồng. Từ hòa giải, vận động bà con đến gìn giữ bản sắc văn hóa, tham gia công tác thôn bản... ông luôn hiện diện như một điểm tựa vững chãi, bền bỉ cho bà con nơi đây.