Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Thoát nghèo nhờ linh hoạt chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

Thùy Dung - 16:45, 12/04/2021

Rời quê hương Thanh Hóa vào Kon Tum làm công nhân cao su từ năm 19 tuổi, chị Bùi Thị Duyên (dân tộc Mường) đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Hiện nay, mỗi năm gia đình chị thu về hơn 200 triệu đồng và trở thành hộ điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Ở thôn Đăk Răng, gia đình chị Duyên là một trong những hộ thoát nghèo từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Gia đình chị Duyên đã thoát nghèo từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Năm 2010, chị Bùi Thị Duyên rời quê hương Thanh Hóa để theo họ hàng vào Kon Tum làm công nhân cao su. Vài năm sau, chị gặp anh A Hiếu, chàng trai người Giẻ Triêng ở thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) rồi nên duyên vợ chồng.

Chia sẻ về những ngày đầu lập nghiệp trên quê hương mới, chị Duyên cho biết: “Thời mới lấy nhau vợ chồng mình còn khó khăn lắm, nhà chỉ 2 ha đất trồng mì, nhưng thu nhập từ cây mì không cao. Vì thế năm 2014, mình bàn với chồng chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế. Lúc này mình được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã giới thiệu về nguồn vốn vay từ NHCS, nên mình đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng, cùng với số vốn ít ỏi tích lũy trước đó để đầu tư nuôi 30 con heo, 1 con bò. Đồng thời chuyển đổi từ 2ha trồng mì sang trồng cao su”.

Cũng như bao hộ khác, thời gian đầu khi chuyển đổi mô hình, chị Duyên cũng gặp khó khăn trong việc chăm sóc vật nuôi, cây trồng. Để tìm hiểu cách chăm sóc đúng cách, chị Duyên đã chủ động tham gia các lớp tập huấn do xã tổ chức, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm từ các hộ đi trước, trên báo, đài, ti vi. Nhờ vậy, đàn heo phát triển tốt, sau hơn 1 năm đã mang lại thu nhập, trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình chị thu về hơn 50 triệu đồng. 

Nhờ chăm sóc đàn heo đúng cách nên gia đình chị Duyên đã có nguồn thu nhập để cải thiện đời sống gia đình.
Nhờ chăm sóc đàn heo đúng cách nên gia đình chị Duyên đã có nguồn thu nhập để cải thiện đời sống gia đình.

“Số tiền thu được từ chăn nuôi, tôi tiết kiệm để lo cho cuộc sống gia đình. Đến năm 2016, gia đình tôi tiếp tục đầu tư mua 1ha đất để trồng cà phê. Bên cạnh đó, 2 ha cao su cũng bắt đầu cho thu hoạch và trở thành thu nhập chính của gia đình, mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng từ cây cao su và hơn 30 triệu đồng từ cây cà phê. Nhờ vậy, đến năm 2018, gia đình tôi đã thoát nghèo",  chị Duyên chia sẻ.

Nhận xét về chị Bùi Thị Duyên, Chị Y Chon, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục cho biết: Với ý chí vươn lên, chịu khó học hỏi kiến thức mới để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chị Duyên đã trở thành tấm gương phát triển kinh tế để cho các hội viên khác học tập. Chị cũng thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế giúp các hội viên khác vươn lên thoát nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Thúc đẩy thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” vươn xa

Thúc đẩy thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” vươn xa

Không chỉ làm cho địa danh Hương Khê (Hà Tĩnh) trở nên nổi tiếng, loài bưởi Phúc Trạch cũng mang lại sự giàu có, phồn thịnh cho người dân ở địa phương. Để thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” tiếp tục phát triển ổn định và vươn xa, mang lại nhiều cơ hội tăng nguồn thu nhập cho người dân, huyện Hương Khê và người trông bưởi đã thực hiện nhiều giải pháp để quảng bá thương hiệu bưởi Phúc Trạch.