Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà thăm Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo

Lê Hường - 5 giờ trước

Nhân chuyến công tác cùng Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Đắk Lắk, chiều 9/6, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đã đến thăm Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo bộ phận tại Đắk Lắk và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chia sẻ lãnh đạo, cán bộ Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo bộ phận tại Đắk Lắk
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chia sẻ cùng lãnh đạo, cán bộ Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo bộ phận tại Đắk Lắk

Báo cáo với Thứ trưởng, ông Điểu Mưu - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo chia sẻ: Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo bộ phận tại Đắk Lắk phụ trách 10 tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực tương đối ổn định. Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, các lễ hội, ngày hội văn hóa của đồng bào các DTTS. 

Do chức năng, nhiệm vụ có một số thay đổi nên việc bám nắm các vụ việc xảy ra trên địa bàn gặp khó khăn nhất định, song lãnh đạo, cán bộ Vụ tích cực cập nhật từ nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Điểu Mưu báo cáo với Thứ trưởng
Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Điểu Mưu báo cáo với Thứ trưởng

Chia sẻ tại đây, Thứ trưởng Nông Thị Hà giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thông tin về tình hình hợp nhất sau khi tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ; tình hình vùng đồng bào DTTS, chính sách dân tộc đang triển khai. 

Đồng thời, Thứ trưởng đánh giá cao công tác nắm tình hình đồng bào DTTS ở các địa phương của đơn vị. Mặc dù còn nhiều khó khăn do cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ có một số thay đổi, nhưng lãnh đạo, công chức phụ trách địa bàn vẫn bám nắm tình hình vùng đồng bào DTTS bằng nhiều nguồn khác nhau.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà thăm Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo bộ phận tại Đắk Lắk
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà thăm Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo bộ phận tại Đắk Lắk

Sau khi thăm Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo bộ phận tại Đắk Lắk, Thứ trưởng Nông Thị Hà đến thăm Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính chia sẻ với Thứ trường về phương án sáp nhập Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Sau khi sáp nhập, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk mới sẽ có 4 phòng chuyên môn với khoảng 60 biên chế. 

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk cũng chia sẻ về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà thăm Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà thăm Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk

Tại đây, Thứ trưởng Nông Thị Hà chia sẻ tình hình của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thông tin một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chia sẻ tâm tư của lãnh đạo, cán bộ trong tình hình sáp nhập. Mặc dù, quá trình sáp nhập đặt ra nhiều thách thức, nhưng lãnh đạo, cán bộ của Sở khắc phục khó khăn thực hiệu hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trong đó, việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục
Bước chuyển mới ở vùng đồng bào DTTS

Bước chuyển mới ở vùng đồng bào DTTS

Với nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước chuyển mới trong đời sống kinh tế-xã hội.