Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển

Hoàng Quý - 22:22, 24/11/2022

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh đã có buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi làm việc có các thành viên trong Ban Biên tập, lãnh đạo các ban chuyên môn Báo Dân tộc và Phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Thay mặt Ban Biên tập, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình đã báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh về kết quả thực hiện công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Báo Dân tộc và Phát triển.

Cụ thể, năm 2022 Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục xuất bản và phát hành 104 số báo theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của UBDT - Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Báo điện tử Dân tộc và Phát triển tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động với tên miền baodantoc.vn; trung bình có khoảng 1.000 tin, bài/tháng được đăng lên Báo Điện tử với lượng truy cập bình quân đạt khoảng 1 - 1,2 triệu lượt/tháng. Báo điện tử Dân tộc và Phát triển đã trở thành một kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả của UBDT trên môi trường Internet.

Báo Dân tộc và Phát triển đã và đang quyết liệt triển khai đa dạng hóa các loại hình báo chí đa phương tiện như: Đưa tin Video, Clip, chương trình điểm tin đọc báo… Tích cực chuyển tải thông tin trên nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook, Fanpage.

Cùng với đó, Báo Dân tộc và Phát triển đã thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG) theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 12/2020/QH14 của Quốc hội”; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG.

Trong năm 2022, Báo Dân tộc và Phát triển đã tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên (27/10/2022 - 27/10/2022); và sắp tới là Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Về phương hướng năm 2023, Tổng Biên tập Lê Công Bình cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của Báo là thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đề án tổng thể và Chương trình MTQG; thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 của Chương trình MTQG…

Bên cạnh đó, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục thực hiện xuất bản báo 2 kỳ/tuần theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của UBDT - Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam phục vụ đông đảo bạn đọc trong đó có đối tượng là Người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vận hành hiệu quả Báo điện tử Dân tộc và Phát triển và Trang thông tin điện tử tổng hợp. Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh và các thành viên Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển đã thảo luận và thống nhất một số nội dung của kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 12/2022.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Báo Dân tộc và Phát triển đã đạt được trong năm 2022; đồng thời cơ bản đồng thuận và nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của Báo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đề nghị Báo Dân tộc và Phát triển cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG.

Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Báo Dân tộc và Phát triển tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.