Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Như Tâm - 19:41, 22/03/2022

Ngày 22/3, Đoàn công tác Ủy Ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về công tác chuẩn bị Hội nghị “Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); Tổ chức Họp mặt và các hoạt động đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam bộ sẽ được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng vào đầu tháng 4 sắp tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cùng chủ trì buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cùng chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III, Vụ Chính sách Dân tộc và Văn phòng thuộc UBDT.

Về phía tỉnh Sóc Trăng, có Ủy Viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Sà Kha, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan trong tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã đặt ra các yêu cầu chung của hai sự kiện. Thứ trưởng cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của  lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, UBDT sẽ tổ chức hai sự kiện trên tại Sóc Trăng. Qua đó, Thứ trưởng mong muốn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan hỗ trợ để UBDT tổ chức thành công hai sự kiện trên trong thời gian tới. Đặc biệt, kịp thời thông tin và bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch Covid -19.

Sau khi nghe Thứ trưởng Lê Sơn Hải báo cáo kế hoạch thực hiện và những yêu cầu đặt ra để tổ chức thành công hai sự kiện quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cơ bản thống nhất với nội dung và yêu cầu của kế hoạch tổ chức Hội nghị. “Các đơn vị trong tỉnh cần quan tâm nghiên cứu để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND những vấn đề liên quan, để tổ chức hai sự kiện thành công ở mức tốt nhất. Đây cũng là dịp chúng ta được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ, ngành và khách quý về với quê hương Sóc Trăng”, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn lưu ý.

Kết thúc buổi làm việc, hai đơn vị đã thống nhất các nội dung theo kế hoạch. Thời gian dự kiến tổ chức hai sự kiện sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2022.

Tin cùng chuyên mục
Các địa phương long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Các địa phương long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là biểu trưng của lòng thành kính, sự tri ân của Nhân dân ta với công đức các Vua Hùng - những người có công dựng nước. Hiện nay, cả nước có hơn 1.400 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Trong những ngày này, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 với nhiều nghi thức hoạt động trang nghiêm và phong phú.