Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc Lê Sơn Hải thăm Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Hạnh Nguyên - 07:33, 28/05/2022

Nhân chuyến công tác tại Tây Nam bộ, chiều 27/5, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải đã đến thăm, nắm tình hình hoạt động của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và chúc mừng Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Viện trưởng Học Viện Phật giáo Nam Tông Khmer nhân tháng Phật đản.

Thứ trưởng Lê Sơn Hải tặng quà mừng Lễ Phật đản đến Hòa thượng Đào Như
Thứ trưởng Lê Sơn Hải tặng quà mừng Lễ Phật đản đến Hòa thượng Đào Như

Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Lê Sơn Hải đã chúc mừng Hòa thượng Đào Như vừa tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân tháng Phật đản Phật lịch 2566, thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã gửi lời kính chúc sức khỏe, tinh tấn và an lạc tới các vị chức sắc, sư sãi. Thông qua Hòa thượng, Viện trưởng - Thứ trưởng gửi lời thăm hỏi, động viên đến sinh viên của Học viện, cố gắng khắc phục khó khăn trước mắt để ai cũng đạt kết quả cao sau khóa học. Riêng các vị chư tăng Phật giáo Nam Tông Khmer, Thứ trưởng luôn mong muốn các vị tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chung sức, đồng lòng trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua lời thăm hỏi và chia sẻ của Thứ trưởng Lê Sơn Hải, Hòa thượng Đào Như đã thông tin cơ bản tình hình hoạt động của Học viện trong thời gian qua. Theo Hòa thượng, được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm 2017, Học viện bắt đầu khởi công xây dựng trên diện tích hơn 6,7 ha, với dự toán tổng kinh phí là 451 tỷ đồng. Năm 2019, Học viện đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 khu hiệu bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng sinh tu học. Tháng 5/2020, Học viện tiếp tục khởi công Chánh điện để đáp ứng sinh hoạt của các chư Tăng, sinh viên tại Học viện như: Thực tập thiền tọa, lễ Phật, tụng kinh.

Kể từ khi thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo được 5 khóa, với hơn 200 tăng sinh tốt nghiệp cử nhân Phật học, góp phần nâng cao trình độ tăng sinh, các vị sư sãi ở các chùa Khmer khu vực Tây Nam bộ. Hiện nay, Học viện phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn mở lớp đào tạo cao học chuyên nghành Tôn giáo học cho gần 40 học viên là chức sắc tôn giáo và cán bộ đang làm công tác dân tộc và tôn giáo trong khu vực Tây Nam bộ.

Hòa thượng Đào Như cũng cho biết, thời gian tới, với vai trò và trách nhiệm của mình, sẽ cùng các vị chức sắc tôn giáo thực hiện theo đúng đường hướng chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tuyên truyền vận động tín đồ và đồng bào Khmer chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, chung tay vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.