Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông làm việc với Đại sứ Michele Taylor

Hồng Phúc - 18:51, 13/01/2023

Chiều 13/1/2023, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông đã có buổi làm việc với Đại sứ Michele Taylor - Đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liện Hợp Quốc (UNHRC). Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các vụ, đơn vị của UBDT và đại diện của Bộ Ngoại giao.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT cho biết, Việt Nam là một quốc gia thống nhất của 54 dân tộc, trong đó có 53 DTTS, với 14,119 triệu người. Địa bàn cư trú chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Duyên hải miền Trung, chiếm 3/4 diện tích cả nước.

Chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền của các DTTS: Hiến pháp, văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam dành riêng Chương II với 36 điều quy định trực tiếp và rõ ràng về “quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, bao gồm quyền của DTTS với các quy định về bảo đảm quyền cho đồng bào DTTS, 6 điều hiến định về công tác dân tộc và chính sách đối với vùng DTTS và miền núi. Có 99 văn bản luật đang còn hiệu lực với tổng số 296 điều liên quan đến DTTS.

Hiện nay, người DTTS được tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo những quy định cụ thể, rõ ràng, nhất là hành lang “quy chế dân chủ”. Nhiều nội dung, quy định luật, văn bản chính sách đều quy định rõ việc tham gia của người dân, bao gồm người DTTS, vào hoạt động quản lý KT-XH ở cơ sở trên nguyên tắc “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cũng đặc biệt chia sẻ về Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi với 10 dự án thành phần, bao phủ toàn diện mọi lĩnh vực đời sống của đồng bào các DTTS và miền núi đang được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tập trung triển khai…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, bà Michele Taylor chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đây không chỉ cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam mà còn là minh chứng cho thấy vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố, nâng cao.

Bà Michele Taylor tin tưởng rằng, với trọng trách mới tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp vào thúc đẩy tất cả các quyền con người trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại. Bà cũng mong rằng, sẽ có những hợp tác sâu sắc với UBDT trong thực hiện bảo đảm quyền cho đồng bào DTTS nói riêng và quyền con người của Việt Nam nói chung.

Các đại biểu cũng đề cập một số nội dung như thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác của Hội đồng nhân quyền, bảo đảm quyền việc làm trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bao trùm và bền vững, đảm bảo quyền sức khỏe thể chất và tinh thần, thúc đẩy giáo dục, nâng cao nhận thức về nhân quyền.

Tin cùng chuyên mục