Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thủ tướng chúc mừng lễ Giáng sinh, thăm và tặng quà đồng bào Công giáo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PV - 22:12, 17/12/2021

Chiều ngày 17/12, nhân dịp Giáng sinh năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc mừng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tại Giáo xứ Long Hương và Tòa Giám mục Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2022 tới Giám mục Nguyễn Hồng Sơn, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2022 tới Giám mục Nguyễn Hồng Sơn, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủcó Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đón Thủ tướng và đoàn công tác tại Tòa Giám mục Bà Rịa, Giám mục Nguyễn Hồng Sơn và các linh mục đều bày tỏ phấn khởi được sống tại một vùng đất bình an, thuận lợi cho các sinh hoạt tôn giáo; đánh giá trong đợt dịch bệnh bùng phát thời gian qua tại địa phương, chính quyền và nhân dân đã tích cực cộng tác, phối hợp phòng chống dịch và việc kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt.

Các ý kiến đều bày tỏ vui mừng, xúc động được đón Thủ tướng và đoàn công tác, đánh giá cao Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo và chăm lo đời sống nhân dân cả nước nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng.

Thủ tướng thăm hỏi Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục tiền khởi của Giáo phận Bà Rịa. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng thăm hỏi Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục tiền khởi của Giáo phận Bà Rịa. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Linh mục Đặng Cao Trí bày tỏ rất xúc động khi chứng kiến sự hy sinh, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y tế và các lực lượng khác trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua, cấp ủy, chính quyền và các linh mục đã chung tay, nỗ lực, cố gắng để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hỗ trợ người dân.

Giám mục Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác với đồng bào Công giáo nói chung và những gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn nói riêng trong chuyến công tác. Điều này mang tới niềm vui, sự cảm mến, quý trọng rất chân thành của bà con, động viên bà con cùng nhau tích cực, tự nguyện thi hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Giám mục chúc Thủ tướng, các thành viên trong đoàn cùng gia đình, người thân một mùa Giáng sinh nhiều ân phúc, một năm mới an lành, nhiều may mắn và thành công.

Thủ tướng chúc mừng lễ Giáng sinh, thăm và tặng quà đồng bào Công giáo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2022 tới Giám mục Nguyễn Hồng Sơn, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của các vị linh mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân trong thời gian qua, cùng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân cả nước tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ khó khăn với đồng bào cả nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm với đất nước trong giai đoạn khó khăn, dịch bệnh. Thủ tướng có nhắc lại câu chuyện đến thăm, động viên đồng bào Công giáo tại Đồng Nai trong đợt kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đồng Nai. Chứng kiến bà con chấp hành rất nghiêm việc giãn cách và cuộc sống tinh thần của bà con rất vui vẻ.

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát, vất vả của bà con thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh càng khó khăn, phức tạp, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại càng được phát huy mạnh mẽ. Nhờ đó, chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh và chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã chăm lo an sinh xã hội cho hàng chục triệu người.

Thủ tướng: Càng khó khăn, phức tạp, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại càng được phát huy mạnh mẽ, nhờ đó chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội cho hàng chục triệu người. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng: Càng khó khăn, phức tạp, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại càng được phát huy mạnh mẽ, nhờ đó chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội cho hàng chục triệu người. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, những tháng qua, trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu, nhờ triển khai tích cực chiến lược vaccine, ngoại giao vaccine, Việt Nam đã tiếp nhận lượng vaccine đủ để tiêm cho người dân trong thời gian tới. Các thống kê cho thấy trong thời gian qua, số ca bệnh chuyển nặng và tử vong chủ yếu là người chưa tiêm đủ vaccine, người có bệnh nền và từ 50 tuổi trở lên.

Chính phủ đã đặt ra mục tiêu rất cụ thể cho các địa phương về tiêm chủng vaccine. Thủ tướng đã chỉ đạo đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tiêm vaccine cho người dân. Vì vậy, thời gian tới, Thủ tướng mong các giám mục, linh mục, tu sĩ cùng chính quyền địa phương kêu gọi, vận động bà con giáo dân tích cực hưởng ứng, những ai chưa tiêm, hoặc mới tiêm 1 mũi thì bố trí tiêm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong năm 2022, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục vận động, kêu gọi đồng bào nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng tham gia chống dịch có hiệu quả, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, chăm lo tốt an sinh cho nhân dân, thực hiện các mục tiêu của năm 2022 và những năm sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng là thường xuyên quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong dịp Giáng sinh, năm mới. Cùng với đó, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thủ tướng cho biết, chúng ta đang xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN, nền kinh tế thị trường XHCN, coi người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển; không đánh đổi, hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật…

Thủ tướng mong muốn các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống văn hóa – lịch sử, tinh thần đại đoàn toàn dân tộc; tiếp tục thực hiện huấn từ của Giáo hoàng “người Công giáo tốt đồng thời là công dân tốt” với tinh thần “kính Chúa, yêu nước” và đường hướng “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” của Hội đồng Giám mục Việt Nam. “Như vậy, nhất định khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua. Mục tiêu cao nhất là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân năm sau cao hơn năm trước, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng tặng quà cho các hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ giáo dân tiêu biểu của giáo xứ Long Hương. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng tặng quà cho các hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ giáo dân tiêu biểu của giáo xứ Long Hương. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại Giáo xứ Long Hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà các gia đình giáo dân tiêu biểu, các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống bà con trong Giáo xứ, nhất là tình hình tiêm vaccine cho bà con và việc chăm lo đời sống bà con khi dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng như dịp Giáng sinh, đón năm mới.

Linh mục Nguyễn Văn Đạo, Chánh xứ Giáo xứ Long Hương và các ý kiến bà con giáo dân bày tỏ niềm vui to lớn được đón Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác tới thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh năm 2021, hòa chung với niềm vui chung của đất nước đạt được những thành tựu phát triển mới.

Linh mục Nguyễn Văn Đạo cho biết trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bà con luôn đoàn kết, sẻ chia để cùng nhau vượt qua những khó khăn. Linh mục cũng cho biết chỉ còn một số rất ít người chưa tiêm vacccine, bao gồm một số người mắc bệnh nền và một số người có tâm lý không muốn tiêm vaccine.

Thủ tướng đề nghị linh mục vận động bà con giáo dân nói riêng và người dân nói chung tích cực tiêm vaccine, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng đề nghị linh mục vận động bà con giáo dân nói riêng và người dân nói chung tích cực tiêm vaccine, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền chăm lo việc tiêm vaccine cho nhân dân, đề nghị linh mục vận động bà con giáo dân nói riêng và người dân nói chung tích cực tiêm vaccine; đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như 5K, đề cao ý thức người dân. Thủ tướng nhắc lại, tiêm vaccine là giải pháp rất căn cơ, quyết định để phòng chống dịch, tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh nhưng giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm tăng nặng và giảm tử vong.

Tin cùng chuyên mục
Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Về với đồng bào Khmer ở các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… mới cảm nhận được không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang tới gần. Đi qua từng phum sóc, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón tết cổ truyền của đồng bào qua từng việc làm, hoạt động cụ thể.