Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Thừa Thiên Huế: Ngày hội VHTT&DL các dân tộc sẽ diễn ra đúng dịp sinh nhật Bác

Khánh Ngân - 15:03, 10/05/2022

Trong cuộc họp chiều qua, 9/5, Ban Tổ chức "Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022" đã thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung được tổ chức.

Nhiều tiết mục văn hóa- văn nghệ đặc sắc của các đồng bào DTTS ở Thừa Thiên Huế sẽ được biểu diễn tại ngày hội. (Ảnh minh họa)
Nhiều tiết mục văn hóa- văn nghệ đặc sắc của các đồng bào DTTS ở Thừa Thiên Huế sẽ được biểu diễn tại ngày hội. (Ảnh minh họa)

Theo đó, "Ngày hội VHTT&DL các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022" (gọi tắt là ngày hội) sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 - 18/5, tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày hội ở Thừa Thiên Huế năm nay được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác với nhiều hoạt động như Liên hoan nghệ thuật quần chúng (trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ và trang phục truyền thống, cồng chiêng); hội thi thể dục thể thao (bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, bóng đá); các hoạt động quảng bá và trải nghiệm ẩm thực, du lịch.

Đặc biệt, Ngày hội năm nay còn có 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý trình bày triển lãm chuyên đề “Người đi tìm hình của nước" giới thiệu hành trình 30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục với gần 30 quốc gia vô cùng gian nan của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Qua đó khẳng định những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn của đồng bào các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế đối với Bác Hồ kính yêu. Khẳng định niềm tin, quyết tâm mãi mãi đi theo Đảng, Bác Hồ của đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Ngày hội là hoạt động tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Qua đó nhằm bảo tồn, giới thiệu và phát huy các giá trị đặc sắc, phong phú, độc đáo, đa dạng của văn hóa các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đồng thời, quảng bá những tiềm năng du lịch thông qua các hệ thống di tích lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, văn hóa ẩm thực, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế...

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban tổ chức Ngày hội - Phó ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngày hội VHTT&DL các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế" là hoạt động truyền thống được tổ chức 2 năm 1 lần và luân phiên tại hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới.

Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, Hà Nội còn nổi tiếng là vùng đất “bách nghệ” (trăm nghề). Nghề truyền thống của Hà Nội không chỉ là sinh kế mà còn là nơi lưu giữ, kiến tạo nên giá trị văn hóa Hà thành. Hiện nay, vùng đất trăm nghề được bổ sung, bồi đắp thêm bởi những nghề truyền thống độc đáo của đồng bào các DTTS.