Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên DTTS trong thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới

Lê Hường - 17:55, 02/10/2024

Chiều 2/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên DTTS trong thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới tại Trường Đại học Tây Nguyên, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; đại diện Bộ GD&ĐT, các thầy cô giáo và 200 sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu của 6 trường đại học.

Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu khai mạc
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu khai mạc

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch truyền thống vận động thúc đẩy bình đẳng giới với chủ đề “Thanh niên DTTS tiên phong thay đổi định kiến giới vì khát vọng phát triển”. Chuỗi hoạt động được tổ chức nằm trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719).

Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 53 DTTS. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhưng đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặt ra các vấn đề cần tiếp tục giải quyết, trong đó có bình đẳng giới. Nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới là định kiến giới và khuôn mẫu giới. Thanh niên đóng vai trò quan trọng, tiên phong thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới.

Nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại hội thảo
Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu chia sẻ, thảo luận, nhận diện rõ hơn những vấn đề bất bình đẳng giới, nguyên nhân gây ra bất bình đẳng giới. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao nhận thức, phát huy hơn nữa vai trò, tiếng nói và sự tham gia của thanh niên, sinh viên DTTS trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và những tập tục lạc hậu trong đồng bào các DTTS. Hội thảo cũng cung cấp những thông tin quan trọng liên quan tới phát triển nguồn nhân lực nữ DTTS, vấn đề lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong chương trình các bậc học.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ: Hội thảo là cơ hội để tất cả đại biểu, các em sinh viên, thanh niên được trao đổi, chia sẻ, đồng thời lắng nghe, ghi nhận những thông tin cần thiết, ý nghĩa phục vụ cho công việc, cho sự phát triển của bản thân và cho mong muốn đóng góp cho cộng đồng của mỗi người. Đối với Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các ngành liên quan, đây cũng là cơ hội để nhìn nhận rõ hơn nữa vai trò của thanh niên, sinh viên trong tham gia thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS và miền núi, để có những cơ chế, chính sách phát huy sự đóng góp quan trọng của lực lượng này, đặc biệt là đề xuất cơ chế phát huy trong Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2026 - 2030.

Sinh viên các DTTS dự hội thảo
Sinh viên các DTTS dự Hội thảo

Các em sinh viên tham dự chuỗi hoạt động này sẽ là những người tiên phong thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp, là rào cản cho sự phát triển của bản thân và cộng đồng nơi đây. Mỗi em sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới tới bạn bè, người thân trong gia đình và thế hệ trẻ… góp phần thúc đẩy hơn nữa vấn đề bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chia sẻ tại Hội thảo, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thông tin: Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm cùng với một hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, nhưng vẫn còn một số dân tộc không chỉ tụt hậu ngày càng xa so với sự phát triển chung của đất nước, mà còn tụt hậu khá xa với cả chính cộng đồng các DTTS với nhau. Cùng với đó, đã làm suy thoái nòi giống, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tầm vóc của thế hệ trẻ. Một trong những nguyên nhân gốc rễ sâu xa để nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn tồn tại nhức nhối trong đời sống của một số đồng bào là do định kiến về giới và khuôn mẫu giới chưa được thay đổi.

Thanh niên DTTS chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng
Thanh niên DTTS chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng

Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Trong cuộc cách mạng chống lại các định kiến và khuôn mẫu giới, thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng. Họ là những nhân tố chủ động, dẫn dắt sự thay đổi trong cộng đồng. Bởi thanh niên DTTS mới thật sự hiểu về phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Họ sẽ có phương pháp từng bước đẩy lùi, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới.

Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ câu chuyện của bản thân mình
Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ câu chuyện của bản thân mình

Việc thay đổi các định kiến và khuôn mẫu giới là một thách thức lớn đối với thanh niên nam nữ DTTS, không phải một sớm, một chiều. Thanh niên cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện, cỗ vũ để thực hiện khát vọng của mình. Đặc biệt, thanh niên cần học tập nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động truyền thông, truyền cảm hứng cho các thế hệ, sinh hoạt các câu lạc bộ, các hoạt động giao lưu giữa cộng đồng của dân tộc này với dân tộc khác trong các DTTS…

Tin cùng chuyên mục
Đakrông (Quảng Trị): Thiếu quỹ đất để thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS

Đakrông (Quảng Trị): Thiếu quỹ đất để thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS

Sau gần 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), bộ mặt nông thôn vùng DTTS và miền núi huyện Đakrông (Quảng Trị) đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, điển hình là nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất của Dự án 1 đang gặp nhiều khó khăn và chưa tìm được phương án giải quyết.