Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thường Xuân (Thanh Hóa): Cần chấn chỉnh tình trạng kinh doanh không tuân thủ pháp luật ở xưởng thu mua keo thôn Tú

Quỳnh Trâm - 08:54, 04/04/2024

Trong quá trình hoạt động, cơ sở thu mua gỗ keo tại thôn Tú, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá ngoài việc gây ô nhiễm môi trường về tiếng ồn và không khí, còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, khiến cho người dân tại địa phương lo lắng có ý kiến đến các cấp.

Cơ sở thu mua lâm sản thôn Tú xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân hoạt động xả nước ra môi trường
Cơ sở thu mua lâm sản thôn Tú xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân hoạt động xả nước ra môi trường

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua, cơ sở thu mua gỗ keo tại thôn Tú, xã Xuân Thắng đã tiến hành xây dựng nhà điều hành và lắp đặt trạm cân tại khu đất hơn 800 m2 trên đất ở nông thôn và đất trồng cây.

Ông Lương Văn M, thôn Tú cho biết, đây là tỉnh lộ 519B, tuyến đường huyết mạch liên thôn liên xã, vì vậy hàng ngày ngoài xe hàng hóa lưu thông, thì người dân, nhất là các cháu nhỏ đi học về qua lại nhiều. Vào những ngày nắng thì còn đỡ, những ngày mưa nước chạy từ trong khu đất sản xuất tràn ra đường, cùng với mùi gỗ keo bóc bốc lên hôi thối, lầy lội bẩn thỉu.

 Ngoài ra, điểm thu mua keo này ngay khúc cua giao thông của tỉnh lộ 519B, các đống gỗ keo, xe tải hàng bốc dỡ của cơ sở thường che khuất tầm nhìn, điều này gây mất an toàn và ách tắc khi người dân tham gia giao thông.

Lâm sản tràn xuống rảnh thoát nước gây ô nhiễm môi trường
Lâm sản tràn xuống rảnh thoát nước gây ô nhiễm môi trường

"Người dân chúng tôi cũng đã kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi mong muốn, các cơ quan ban ngành vào xử lý dứt điểm, cần phải quy hoạch nhưng cơ sở sản xuất như này vào những vị trí phù hợp để không ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân", ông M kiến nghị thêm.

Qua tìm hiểu được biết, sau phản ánh của công dân trước đó, UBND xã Xuân Thắng cũng đã tiến hành kiểm tra xác minh đối với cơ sở thu mua lâm sản tại thôn Tú.

Gỗ vỏ keo để lâu ngày khi gặp trời mưa mùi bốc lên gấy khó chịu cho người dân
Gỗ vỏ keo để lâu ngày khi gặp trời mưa mùi bốc lên gấy khó chịu cho người dân

Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Hoàng Trọng Lưu, Chủ tịch UBND xã cho biết, cở sở thu mua lâm sản tại thôn Tú thuộc hộ kinh doanh đứng tên bà Bùi Thị Dung. Chúng tôi cũng nhận được thông tin của người dân phản ánh đúng như báo chí cung cấp, xã đã tiến hành kiểm tra và nhắc nhở cơ sở thu mua lâm sản này phải hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra xã sẽ báo cáo lên huyện để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Theo hồ sơ cung cấp của UBND xã Xuân Thắng, cơ sở thu mua lâm sản tại thôn Tú xã Xuân Thắng có giấy phép kinh doanh mang tên bà Bùi Thị Dung, đăng ký vào ngày 04/12/2023 cùng với giấy chứng nhận kiểm định trạm cân và hợp đồng thuê đất.

Bãi tập kết khối lượng lớn gỗ keo nơi công nhân đang làm việc không được trang bị đồ bảo hộ lao động tìm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động
Bãi tập kết khối lượng lớn gỗ keo nơi công nhân làm việc không được trang bị bảo hộ lao động

Nhưng trên thực tế, hợp đồng thuê đất lại đứng tên ông Lê Viết Tâm có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân thuê lại của hộ ông Lò Đức Hạnh, với tổng diện tích 800 m2 để sử dụng vào mục đích làm bàn cân và bãi tập kết vật liệu gỗ keo. Vị trí khu đất, thửa số 98, tờ bản đồ số 43 – BĐĐC 2008. Thời hạn thuê đất là 5 năm kể từ ngày 01/02/2023.

Ngoài các giấy tờ trên, thì đơn vị này không có giấy phép xây dựng nhà xưởng, không xuất trình được cam kết ĐTM (các quy định về đánh giá tác động môi trường), cũng như hồ sơ pháp lý về phòng cháy chữa cháy khi xây dựng nhà xưởng trong khu dân cư, giấy phép hoạt động bàn cân…

Vỏ keo tràn xuống phía sau khu đất là suối nước và mương thủy lợi tưới tiêu
Vỏ keo tràn xuống phía sau khu đất là suối nước và mương thủy lợi tưới tiêu

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường, khu đất của cơ sở thu mua lâm sản này, nằm ngay sát tỉnh lộ 519B, phía sau khu đất là suối nước và mương thuỷ lợi tưới tiêu. Khu sản xuất không có rào chắn hay biển báo. Bên trong, cơ sở là một nhà điều hành và trạm cân trên khu đất rộng khoảng hơn 800 m2; bãi tập kết khối lượng lớn gỗ keo nơi công nhân đang làm việc và công nhân thì không được trang bị bảo hộ lao động. 

Đáng nói, hệ thống nước bơm tưới lên các đống gỗ keo chảy tràn ra đường, gây mùi ô nhiễm và sình lầy lội ngay tại tỉnh lộ. Ngoài ra, hành lang an toàn giao thông của tỉnh lộ 519 B bị che khuất tầm nhìn do ô tô trọng tải lớn bốc keo nằm ngay đường chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Gổ vỏ keo tràn xuống rảnh thoát nước gây ô nhiễm môi trường
Gỗ vỏ keo tràn xuống rảnh thoát nước gây ô nhiễm môi trường

Trước tình trạng trên, Người dân đề nghị UBND xã Xuân Thắng, UBND huyện Thường Xuân cần sớm kiểm tra xử lý dứt điểm, đảm bảo về môi trường, hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 519 B.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình thông tin đến bạn đọc!