Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc

Sỹ Hào - 22:11, 26/01/2021

Bên lề Phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1/2021, trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí, các đại biểu dự Đại hội đều đồng tình, nhất trí cao đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời bày tỏ niềm tin nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc.

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa:

Tin chắc Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc

Tôi đồng tình, thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình tại Đại hội XIII. Tôi tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 cũng như Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho Đảng bộ Thanh Hóa là quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và người dân có mức sống cao hơn mức trung bình cả nước. Để làm được việc này, toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam:

Tin chắc Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc 1

Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình bày tại Đại hội rất khí thế và là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân rất sâu sắc. Những nội dung mà Tổng Bí thư trình bày đều gắn liền với thực tiễn mà trong nhiều năm qua Đảng ta đã tập trung lãnh đạo đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhận định:  “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay", tôi thấy là hoàn toàn chính xác và đặc biệt sát với thực tiễn, với những thành quả của đất nước ta đã đạt được trong giai đoạn hiện nay.

Có thể thấy, khắp mọi nơi từ miền xuôi đến miền ngược, kể cả vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng đặc biệt khó khăn, tất cả đều đang khởi sắc. Đặc biệt là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cơ đồ, đất nước của chúng ta càng phát triển, đúng như lời nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đại biểu Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai:

Tin chắc Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc 2

Tôi rất vinh dự là một trong 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 50.000 đảng viên của tỉnh Lào Cai dự Đại hội. Các đại biểu đều phấn khởi, vui mừng và nhận thấy công tác tổ chức Đại hội nghiêm túc, quá trình chuẩn bị chu đáo từ khâu khánh tiết, an ninh, hậu cần đến việc chuẩn bị các nội dung.

Đặc biệt, công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Với sự thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đủ sức, đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày một phát triển.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ có những quyết sách, trong đó có các chính sách thiết thực cho đồng bào cả nước nói chung vào đồng bào tỉnh Lào Cai nói riêng, đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới.

Đại biểu Hà Thị Hương, dân tộc Thái, Bí thư huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa:

Tin chắc Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc 3

Những kết quả, thành tựu đạt được của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tại Thanh Hóa, các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã đi vào cuộc sống; đời sống Nhân dân đã có nhiều cải thiện.

5 năm qua, huyện Quan Hóa đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 6%, phấn đấu đến năm 2025 sẽ thoát nghèo. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục của địa phương cũng có nhiều đổi mới; chất lượng, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt với mạng lưới y tế đạt chuẩn đã cơ bản bao phủ đến các xã, thôn, bản. Các chế độ, chính sách cũng được triển khai đồng bộ đến Nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS.

Tôi mong muốn đất nước sẽ tiếp tục có những quyết sách mới, những chính sách đặc thù, quan tâm hơn nữa tới đời sống của người dân tộc thiểu số cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Bản thân mỗi đại biểu tham dự Đại hội phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sau thành công của Đại hội, tập trung triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.