Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tình cảm của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm PV - 07:07, 25/07/2024

Trong niềm tiếc thương vô hạn của Nhân dân cả nước trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã bày tỏ tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn đối với nhà lãnh đạo lỗi lạc, hết lòng vì dân vì nước, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và dành sự quan tâm đặc biệt tới vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng. Báo Dân tộc và Phát triển ghi lại những cảm xúc, tình cảm của những Người có uy tín tiểu biểu ở một số địa phương.

Ông Hạng A Sào, Người có uy tín ở bản Nậm Phát, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Tôi còn nhớ năm 2016, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Bản Bo, tôi vinh dự được gặp bác và dẫn Đoàn công tác đi thăm mô hình trồng chè của gia đình và bà con trong xã. Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi, động viên và căn dặn chúng tôi phải đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế để cải thiện cuộc sống, thu nhập.

Thực hiện lời căn dặn ấy, tôi tiên phong động viên và cùng bà con Nhân dân tích cực khai hoang và mở rộng diện tích chè. Nhờ đó, từ hơn 300ha chè giống cũ trồng thời điểm năm 2016, đến nay xã Bản Bo có gần 1.000ha chè. Gia đình tôi cũng đã có hơn 2ha chè, trong đó có hơn một nửa diện tích là giống chè Kim Tuyên chất lượng cao. Cây chè trở thành cây chủ lực để người dân chúng tôi xóa đói giảm nghèo.

Ông Hạng A Sào cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác thăm quan mô hình trồng chè của gia đình ông và một số hộ ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu năm 2016
Ông Hạng A Sào đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác thăm quan mô hình trồng chè của gia đình ông và một số hộ ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu năm 2016

Khi nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, cá nhân tôi, gia đình tôi và người dân Bản Bo đều rất tiếc thương. Từ đây, đất nước đã mất đi một người lãnh đạo thật giản dị, gần gũi Nhân dân. Tôi mong rằng, tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được các thế hệ lãnh đạo sau này giữ vững, phát huy nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển vững mạnh hơn, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. 

Đại đức Kim Hải Toàn, trụ trì chùa Âng Kol, Người có uy tín xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Người có uy tín từng vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2

Tại Chương trình “Điểm tựa bản làng” lần thứ Nhất (năm 2018) dành cho Người có uy tín  tiêu biểu khu vực biên giới, Sư đã vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được Tổng Bí thư trao tặng ảnh Bác Hồ. Sau cuộc gặp gỡ đó, Sư đã ghi nhớ những lời chia sẻ, mong muốn của Tổng Bí thư tại Chương trình. 

Những lời dặn dò ân cần, ấm áp của Tổng Bí thư khiến nhiều người cảm động. Sư còn nhớ như in lời Tổng Bí thư gửi gắm là: Phật giáo nói chung và chư tăng Khmer nói riêng cần góp phần mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện các kế hoạch, chính sách của Đảng, Nhà nước; đoàn kết cùng xây dựng phum, sóc, buôn làng ngày một phát triển...

Đại đức Kim Hải Toàn, trụ trì chùa Âng Kol (Trà Vinh) lưu giữ những hình ảnh được chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước chánh điện nhà chùa
Đại đức Kim Hải Toàn, trụ trì chùa Âng Kol (Trà Vinh) lưu giữ những hình ảnh được chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước chánh điện nhà chùa

Sau lần gặp gỡ đó, Sư thấy được trách nhiệm của mình cần thể hiện rõ hơn bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Do vậy, thời gian qua, Sư đã cùng Ban quản trị, chính quyền địa phương vận động bà con phật tử và Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, như: tham gia đóng góp xây dựng các công trình phục vụ lợi ích trực tiếp cho cộng đồng, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ bà con phật tử và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn,... với kinh phí hơn 1 tỷ 40 triệu đồng. Vận động Nhân dân chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, trong những buổi thuyết giảng, Đại đức còn dành thời gian tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân, phật tử chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự; cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện để kích động, gây rối an ninh trật tự; cảnh báo phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã Long Vĩnh ổn định và phát triển; tăng ni, phật tử, Nhân dân đoàn kết một lòng, sống "tốt đời, đẹp đạo". Tháng 6 năm 2024 vừa qua, Đại đức rất vinh dự, tự hào vì tiếp tục được tham gia Chương trình tuyên dương “Điểm tựa bản làng” lần thứ Hai. 

Ông Rơ Mah Bat - Bí thư Chi bộ, Người có uy tín làng Ngol, phường Trà Bá (TP. Pleiku, Gia Lai)

(BÀI TS) Tình cảm của Người có uy tín đối với với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 4

Dù chưa được trực tiếp gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng tôi thường xuyên theo dõi hoạt động của Tổng Bí thư trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng. Tôi rất kính trọng Tổng Bí thư - Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt quan tâm, chăm lo cho đồng bào các DTTS và sự phát triển của vùng DTTS và miền núi.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị, về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổ chức ngày 14/10/2022; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận, cán bộ nữ, cán bộ là người DTTS; phấn đấu để các thôn, bản ở vùng DTTS và miền núi đều có đảng viên và Chi bộ Đảng...

Thực hiện Nghị quyết, những năm qua, Đảng bộ TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chú trọng quán triệt, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đảng trong đó Chi bộ làng Ngol đã tích cực, chủ động thực hiện chủ trương trên bằng nhiều giải pháp sáng tạo, bảo đảm về số lượng tổ chức đảng và đảng viên, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ.

Hiện nay, Chi bộ làng Ngol đã có 17 đảng viên, góp phần cùng toàn tỉnh Gia Lai xóa thôn, buôn “trắng” đảng viên. Những đảng viên cơ sở đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời là những hạt nhân tiêu biểu tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; giúp bà con vùng sâu, vùng xa xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh.

Đối với bản thân tôi, vừa là Bí thư Chi bộ, vừa là Người có uy tín làng Ngol, tôi sẽ luôn ghi nhớ những việc làm, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước, để noi gương tiếp tục làm được nhiều việc hơn nữa giúp cộng đồng làng Ngol ngày càng phát triển.

Ông Cao Xuân Long, Người có uy tín ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình)

 (BÀI TS) Tình cảm của Người có uy tín đối với với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 3

Trong suốt gần 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã để lại trong lòng tôi nhiều tình cảm, ấn tượng sâu đậm. Tôi nhớ như in, vào ngày 06/02/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Dịp ấy, Tổng Bí thư đã đến thăm nhà mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Sen (xã Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới). Thời điểm đó tôi đang là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Quảng Bình nên vinh dự có mặt cùng đón đoàn Tổng Bí Thư. Hình ảnh dung dị của bác với nụ cười hiền và những lời thăm hỏi ân cần đối với mẹ Sen, cũng như mọi người vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi.

Hiện nay với cương vị là Trưởng bản, Trưởng Ban công tác mặt trận, Người có uy tín ở bản Mò O Ồ Ồ, rồi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi càng hiểu hơn con người, nhân cách và sự tận hiến của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Tôi tin rằng, mỗi người dân Việt Nam đều dành tình cảm, sự tin yêu đặc biệt với Tổng Bí thư. Tôi sẽ biến những tình cảm ấy thành những việc làm cụ thể trên các lĩnh vực mà tôi đang đảm trách.