Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách Dân tộc

Tỉnh Đồng Nai khen thưởng 50 gia đình DTTS tiêu biểu 2025

Duy Chí - 6 giờ trước

Các gia đình là những điển hình về sự năng động trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định, lại tích cực tham gia các phòng trào văn hóa xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị địa phương; cũng như nhiều gia đình có con em là học sinh, sinh viên xuất sắc; tham gia bộ máy chính quyền địa phương, có người trở thành lãnh đạo tổ chức chính trị…

200 đại biểu đại diện cho trên 198.784 người DTTS trên địa bàn tỉnh về dự hội nghị
200 đại biểu đại diện cho trên 198.784 người DTTS trên địa bàn tỉnh về dự Hội nghị

Ngày 20/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị “Biểu dương, Khen thưởng Gia đình DTTS tiêu biểu năm 2025”, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Hội nghị với sự góp mặt của 200 đại biểu đại diện cho 198.784 người trong đại gia đình 50 DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham dự. Các Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Trần Đức Hòa và Nguyễn Đình Kiên đồng chủ trì Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai Trần Đức Hoà, phát biểu khai mạc
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai Trần Đức Hoà phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn tỉnh Đồng Nai có 50 DTTS cùng sinh sống với trên 198.784 người, chiếm khoảng 6,4% dân số toàn tỉnh. Đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh có truyền thống đoàn kết, gắn bó lâu đời, phân bố rộng khắp trên địa bàn các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Mỗi dân tộc đều có văn hóa, truyền thống riêng về ngôn ngữ, trang phục, tập quán, lễ hội... tạo nên bản sắc đặc trưng của từng dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị do chính đồng bào các DTTS biểu diễn
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị do chính đồng bào các DTTS biểu diễn

Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMMTQ các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đã giúp đồng bào ổn định nơi ở, nước sinh hoạt, giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS. 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS ổn định, khối Đại đoàn kết các dân tộc luôn được giữ vững. Công tác dân tộc đã góp phần tích cực làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng DTTS. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên từng bước, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt.

Ông Điểu Toa, dân tộc chơ Ro, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết, truyền dạy cồng chiêng cho con em người dân tộc tại địa phương
Ông Điểu Toa, dân tộc chơ Ro, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, là một trong những điển hình về góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết, truyền dạy cồng chiêng cho con em người dân tộc tại địa phương

Tại các địa phương xuất hiện ngày càng nhiều những nhân tố tiêu biểu điển hình là đồng bào DTTS. Trong đó, Người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi là người DTTS luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, giữ gìn văn hóa truyền thống tại địa phương nơi cư trú. 

Những cá nhân tiêu biểu, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc mà đồng bào còn gặp phải để các cấp, các ngành quan tâm kịp thời xây dụng chính sách nhằm hỗ trợ đồng bào phát triển. 

Chính sách đầu tư của Nhà nước cùng với sự cố gắng nỗ lực vươn lên, đã làm cho đời sống của đại đa số đồng bào được cải thiện rõ nét, góp phần đẩy nhanh quá trình giảm nghèo của tỉnh, khoảng cách giàu - nghèo, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ dân trí giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đuợc thu hẹp đáng kể.

Đại diện các gia đình DTTS tiêu biểu trao đổi tại Hội nghị
Đại diện các gia đình DTTS tiêu biểu trao đổi tại Hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh có 63.235/64.525 hộ gia đình đồng bào DTTS đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98 % hộ gia đình đồng bào DTTS đạt chuẩn gia đình văn trên địa bình tỉnh. Các gia đình trong vùng đồng bào đều thực hiện tốt xây dựng nếp sống văn hóa mới, văn minh trong việc cưới, đám tang và lễ hội; chung sức gìn giữ giá trị văn hóa, phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bà Mộc Ái Vân, dân tộc Nùng hiện là Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đa, TP. Biên Hoà, gia đình bà là một trong số gia đình tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị
Bà Mộc Ái Vân, dân tộc Nùng hiện là Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đa, TP. Biên Hoà, gia đình bà là một trong số gia đình tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị

Các gia đình DTTS tiêu biểu đã trở thành những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, trở thành những nhân tố tích cực, quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa và đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Các gia đình DTTS tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị
Các gia đình DTTS tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị

Từ kết quả trên, căn cứ các quy định hiện hành, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị Biểu dương, khen thưởng Gia đình DTTS tiêu biểu năm 2025. Có 50 gia đình DTTS tiêu biểu thuộc 13 thành phần dân tộc, đại diện cho trên 189.784 đồng bào DTTS trên địa bàn được vinh danh, khen thưởng. 

Trong đó: Dân tộc Hoa có 9 gia đình, dân tộc Nùng 5 gia đình, dân tộc Chơ Ro 9 gia đình, dân tộc Chăm 3 gia đình, dân tộc Xtiêng 3 gia đình, dân tộc Tày 5 gia đình, dân tộc Thái 2 gia đình, dân tộc Sán Dìu 3 gia đình, dân tộc Khmer 4 gia đình, dân tộc Dao 1 gia đình, dân tộc Cơ Ho 2 gia đình, dân tộc Mường 2 gia đình và dân tộc Mạ 2 gia đình.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đức Hòa, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho hay, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Hội nghị “Biểu dương, Khen thưởng Gia đình DTTS tiêu biểu năm 2025” được tổ chức vào Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025 chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp tình yêu thương” và Ngày Gia đình Việt nam 28/6, với mục đích tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; biểu dương, nhân rộng những tấm gương gia đình tiêu biểu là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục
Báo chí đồng hành trong thực hiện chính sách dân tộc

Báo chí đồng hành trong thực hiện chính sách dân tộc

Tỉnh Kon Tum có gần 55% dân số là đồng bào DTTS, với 43 dân tộc anh em cùng sinh sống. Được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng hành của các cơ quan báo chí, công tác dân tộc, chính sách dân tộc được tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS.