Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Người có uy tín Trà Văn Có: Xây dựng tộc họ khuyến học

Thái Sơn Ngọc - 17:35, 15/06/2025

Tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, ông Trà Văn Có là Người có uy tín chăm lo xây dựng tộc họ khuyến học, khuyến tài tiêu biểu của địa phương, được Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận biểu dương, khen thưởng. Đây là tộc họ điển hình về tinh thần hiếu học, nhiều người tốt nghiệp đại học tham gia công tác địa phương. Với vai trò là Người có uy tín, ông Có tích cực tham gia xây dựng bản làng no ấm, thanh bình.

Người có uy tín Trà Văn Có với Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
Người có uy tín Trà Văn Có với Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Gặp chúng tôi trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, ông Trà Văn Có vui mừng chia sẻ niềm phấn khởi khi đồng bào Raglay ở xã Phước Hà ngày càng có cuộc sống no ấm, trình độ dân trí được nâng cao nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn.

Ông Có xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi con cháu trong tộc họ Trà Văn - nơi ông làm tộc trưởng và nhiều tộc họ khác trên địa bàn xã đã nỗ lực học hành và gặt hái thành tựu. Nhiều người trong số đó tốt nghiệp đại học hệ chính quy và quay trở về đóng góp cho quê hương. Tộc họ Trà Văn vinh dự được Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng là tộc họ hiếu học tiêu biểu.

Với vai trò trưởng tộc Trà Văn, tôi luôn động viên các gia đình trong tộc chăm lo việc học hành của con cháu, học để thoát nghèo, học để trở thành người công dân sống có ích cho gia đình và xã hội. Trong vai trò Người có uy tín vùng đồng bào Raglay, tôi vận động bà con đoàn kết, giúp nhau làm ăn, chú trọng việc học của thế hệ trẻ. Chỉ có học tập, có kiến thức, nghề nghiệp và thu nhập ổn định thì mới vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Người có uy tín Trà Văn Có

Trước năm 1975, cuộc sống của đồng bào Raglay còn nhiều khó khăn, bản thân ông Có chỉ học hết tiểu học. Sau ngày quê hương giải phóng, đất nước thống nhất, ông càng thấu hiểu tầm quan trọng của việc học đối với con cháu. Từ đó, ông luôn động viên các gia đình trong dòng họ đoàn kết, giúp nhau đầu tư cho giáo dục để thế hệ con cháu đỡ vất vả. Vợ chồng ông Trà Văn Có tạo điều kiện cho cho con trai cả là Trà Văn Long theo học đại học. Nhờ nỗ lực của cả gia đình, Trà Văn Long đã thi đỗ ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Tây Nguyên. Sau khi tốt nghiệp, anh được tiếp nhận về công tác tại ngành Y tế huyện Ninh Hải. Anh trở thành công dân đầu tiên của xã vùng cao Phước Hà tốt nghiệp đại học hệ chính quy, là tấm gương vượt khó học tập, tiếp thêm động lực cho lớp trẻ đồng bào Raglay noi theo.

Người con trai thứ hai của ông Có là Trà Văn Bé tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, nay công tác tại Trường Tiểu học Trà Nô. Người con gái của ông Có là Trà Văn Thị Gái có hai người con là Trà Văn Thuận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng và Trà Văn Thành tốt nghiệp Cao đẳng Xây dựng dân dụng, có việc làm ổn định tại TP. Hồ Chí Minh. Hai cháu Thuận và Thành có thu nhập ổn định phụ giúp mẹ và các cậu phụng dưỡng ông bà. Cô gái kề út của chị Gái là Trà Văn Thị Hồng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Giáo dục tiểu học…

Một tấm gương hiếu học tiêu biểu của xã Phước Hà là gia đình chị Trà Văn Thị Thúy, thành viên tộc họ Trà Văn. Không chỉ bản thân chị mà cả 6 người con của chị đều tốt nghiệp đại học chính quy. Với thành tích này, gia đình chị đã được Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận khen thưởng, biểu dương.

Chị Thúy chia sẻ: Nhờ sự động viên, khích lệ của người chú ruột là Người có uy tín Trà Văn Có cùng sự đùm bọc, giúp đỡ tận tình của bà con trong tộc họ, chị đã nỗ lực nuôi dạy 6 người con trưởng thành từ chính con đường học vấn. Các con của chị gồm: Trà Văn Thị Hạt tốt nghiệp Đại học Tài chính; Trà Văn Thị Thắm tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, sau đó tiếp tục hoàn thành văn bằng 2 chuyên ngành Luật; Trà Văn Đạt tốt nghiệp Đại học Thủy sản; Trà Văn Thị Vi tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành Vật lý; Trà Văn Thị Hiếu tốt nghiệp ngành Bác sĩ dự phòng, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Trà Văn Lũy tốt nghiệp Đại học Quân sự.

Học sinh tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam học biểu diễn nhạc cụ của dân tộc Raglay
Học sinh tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam học biểu diễn nhạc cụ của dân tộc Raglay

Chị Trà Văn Thị Thúy hiện là cán bộ chuyên trách văn hóa của xã Phước Hà. Chị chính là tấm gương phụ nữ Raglay nỗ lực vượt khó, theo đuổi việc học đến cùng, tốt nghiệp Đại học Luật, góp phần lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng.

Nhân dịp Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019, ông Trà Văn Có vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Ông cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Có nói: “Với vai trò trưởng tộc Trà Văn, tôi luôn động viên các gia đình trong tộc chăm lo việc học hành của con cháu, học để thoát nghèo, học để trở thành người công dân sống có ích cho gia đình và xã hội. Trong vai trò Người có uy tín vùng đồng bào Raglay, tôi vận động bà con đoàn kết, giúp nhau làm ăn, chú trọng việc học của thế hệ trẻ. Chỉ có học tập, có kiến thức, nghề nghiệp và thu nhập ổn định thì mới vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi cũng tích cực vận động bà con tộc họ, xóm làng chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng xã Phước Hà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2025”.

Tin cùng chuyên mục
Lớp học "đặc biệt" ở Triêm Đông

Lớp học "đặc biệt" ở Triêm Đông

Mặc dù đã về hưu sau 40 năm đứng lớp, nhưng bằng tình yêu thương dành cho các học trò nghèo nơi vùng quê xứ Quảng, thầy Nguyễn Văn Lại và vợ là cô Võ Thị Yến (ngụ khối phố Triêm Đông, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn ngày ngày tận tụy "gieo mầm" tri thức ở lớp học tình thương do chính thầy Lại mở.