Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tỉnh Hà Giang có tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Vũ Mừng - 15:43, 16/11/2024

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ 10, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào chiều ngày 15/11, bà Triệu Thị Tình đã được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa chúc mừng bà Triệu Thị Tình, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa chúc mừng bà Triệu Thị Tình, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Bà Triệu Thị Tình, sinh năm 1977, dân tộc Dao, là Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh, trình độ Lý luận chính trị Cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.

Bà Triệu Thị Tình, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang
Bà Triệu Thị Tình, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Triệu Thị Tình vui mừng, xúc động trước sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và hứa sẽ cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, giữ vững nguyên tắc của Đảng, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội, của cơ quan đơn vị, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề ra; phát huy truyền thống “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”; thực hiện đồng bộ các giải pháp để “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”…

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa từng bước số hóa tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao

Thanh Hóa từng bước số hóa tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
Đọc nhiều